Thứ Hai, 20/06/2016, 14:49 (GMT+7)
.

3 nhà báo "có duyên" với các giải báo chí

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xin giới thiệu 3 nhà báo rất “có duyên” với các giải báo chí, đã chia sẻ kinh nghiệm để có được tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn công chúng và những kỷ niệm sâu sắc trong nghề.

* NHÀ BÁO THÁI THIỆN, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓNG VIÊN KINH TẾ (BÁO ẤP BẮC)

Nhiều năm liền anh đoạt nhiều giải thưởng Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn và Giải Báo chí Bông lúa vàng, cụ thể: Ở Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn, anh đã đoạt 4 giải A, 1 giải Đặc biệt (tập thể), 4 giải B và 5 giải C… Về Giải Báo chí Bông lúa vàng, anh đoạt 5 giải Nhất (tập thể và cá nhân), 4 giải Nhì và nhiều giải Khuyến khích…

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh trao giải thưởng Xuất sắc Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ VII  (2014 - 2015) cho nhà báo Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.
Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải thưởng Xuất sắc Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ VII (2014 - 2015) cho nhà báo Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.

Trước khi đến với Báo Ấp Bắc, anh công tác trong ngành Thủy sản của tỉnh (tốt nghiệp Đại học Kinh tế thủy sản). Anh viết đều tay và “chắc tay”, đã lấy thêm Bằng Thạc sĩ báo chí.

Được hỏi về những “bí quyết” để “ẳm” nhiều giải thưởng, anh khiêm tốn cho biết: Phải có niềm đam mê với nghề, chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn bằng nhiều cách và năng đi cơ sở để thu thập tư liệu. Nếu được phân công viết mảng kinh tế thì nên có 2 bằng cử nhân Báo chí và cử nhân Kinh tế, hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về mảng kinh tế...

* NHÀ BÁO NGUYỄN HỮU CHÍ, PHÓNG VIÊN PHÒNG CHÍNH TRỊ - VĂN XÃ - NỘI CHÍNH BÁO ẤP BẮC

Nhà báo Nguyễn Hữu Chí, bút danh Phùng Long, cho rằng: “Để đoạt được giải thưởng thì cần phải xông xáo đến các điểm “nóng” để ghi nhận, thu thập tư liệu, chụp ảnh… bằng cái tâm trong sáng..”. Anh đã từng đến các huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông khi có áp thấp ảnh hưởng đến tỉnh ta; đi 4 chuyến công tác ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)… bất chấp hiểm nguy, để viết phóng sự, ký sự, săn ảnh. 

Nhà báo Phùng Long trao quà của Báo Ấp Bắc cho bộ đội ở quần đảo Trường Sa.
Nhà báo Phùng Long trao quà của Báo Ấp Bắc cho bộ đội ở quần đảo Trường Sa.

Nhiều bài báo, bộ ảnh của Phùng Long đoạt giải như: “Trước diễn biến đại dịch cúm A/H1N1 trên toàn cầu” (năm 2009 - 2010); giải B với nhóm ảnh “Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” (năm 2010 - 2011); phóng sự ảnh “Sức sống Trường Sa” (năm 2011 - 2012); giải B  phóng sự ảnh “Sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo Tổ quốc” (năm 2012 - 2013); giải Khuyến khích “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” (năm 2015 - 2016)…

Anh còn là biên dịch viên trang tiếng Anh Báo Ấp Bắc điện tử. Về những kỷ niệm sâu sắc, nhà báo Phùng Long đã xin 3 nhánh cây bàng vuông - biểu tượng của Trường Sa - đem về nhờ đồng nghiệp nhân giống thành công để gửi tặng cho nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh trồng, góp phần giáo dục lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương…

* NHÀ BÁO THANH ĐÀO (ĐÀI PT-TH TIỀN GIANG)

Nữ nhà báo trẻ Thanh Đào có nhiều tác phẩm đoạt giải như: “Phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên chim yến”, “Ông Tám Thanh Bình có gần 20 năm tổ chức Lễ giỗ Bác Hồ”, “20 năm kỳ tích Đồng Tháp Mười”, “Lê Hữu Hải - Tiến sĩ chân đất từ đồng ruộng đến giảng đường”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”…, trong đó có 1 giải thưởng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XII-2016.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn trao giải A Giải Báo chí cho nhà báo Thanh Đào.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn trao giải A Giải Báo chí cho nhà báo Thanh Đào.

Vào nghề chưa được bao lâu, nhưng nhà báo Thanh Đào đã đoạt nhiều giải thưởng là đáng khen. Thanh Đào tâm niệm: Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tay nghề; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người làm báo chí cách mạng; đi nhiều, sẵn sàng xông pha vào các điểm “nóng”...

Tin rằng, nữ nhà báo Thanh Đào sẽ còn tiến xa hơn nữa với nghề đã chọn.

THANH HẢO (thực hiện)

.
.
.