Thứ Ba, 23/03/2021, 15:31 (GMT+7)
.

Toàn tỉnh Tiền Giang có 28.492 mộ liệt sĩ

(ABO) Ngày 23-3, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
 
Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười chủ trì hội nghị.
 
Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Hồ Minh Phương phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ tham gia công tác tại địa phương hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh cấp xã và cấp huyện đạt tỷ lệ 100%. Toàn tỉnh Tiền Giang có 16.768 liệt sĩ thuộc biên chế của tỉnh hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Trong đó, có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 9.607 liệt sĩ; chôn cất trên địa bàn các tỉnh khác là 228 liệt sĩ; chưa xác định được nơi chôn cất ban đầu là 6.843 liệt sĩ; tiếp nhận danh sách liệt sĩ do các đơn vị, địa phương khác trong nước chuyển đến là 5.555 liệt sĩ… Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang quản lý 35.495 hồ sơ liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 20.416 mộ liệt sĩ và 8.076 mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang do gia đình quản lý.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Văn Mười phát biểu hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười phát biểu tại hội nghị.
 
Sau khi kiểm tra, rà soát chống trùng và phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu cho các huyện, thành phố, thị xã là 14.544 liệt sĩ, đã có 8.917 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, đưa về gia đình quản lý, chăm sóc và bàn giao các địa phương, nghĩa trang tỉnh khác. Khu vực địa bàn có những mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập nhưng chưa hết, cần phải tìm kiếm quy tập tiếp là 5.627 liệt sĩ…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị quan sát Bản đồ Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ địa bàn huyện Gò Công Tây.
Các đại biểu tham dự hội nghị quan sát Bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Gò Công Tây.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Để công tác xác định, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới đạt mục đích, yêu cầu đề ra với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, đồng chí Nguyễn Văn Mười yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phát động trong toàn dân, nhất là các cấp Hội Cựu chiến binh, Cựu Quân nhân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hay còn gọi Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện khi tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ thì tổ chức Lễ Truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm đúng nghi thức Quân đội…
VĂN THẢO
.
.
Liên kết hữu ích
.