.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang: 27 năm hình thành và phát triển

Cập nhật: 10:07, 16/02/2022 (GMT+7)

Ngày 16-2-1995, Chính phủ ban hành Nghị định 19 về việc thành lập ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và các địa phương thuộc hệ thống Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Liên đoàn Lao động, với chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức thu - chi BHXH, giải quyết các chế độ, chính sách và bảo toàn đầu tư, tăng trưởng Quỹ BHXH.

Cùng với các tỉnh trong cả nước, BHXH tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định 12, ngày 15-6-1995 của lãnh đạo BHXH Việt Nam, trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH thuộc Sở LĐ-TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

LAN TỎA GIÁ TRỊ NHÂN VĂN, ƯU VIỆT CỦA CHÍNH SÁCH BHXH, BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

Qua 27 năm hình thành và phát triển (16-2-1995 - 16-2-2022), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Tiền Giang, đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh nhà. Những kết quả nổi bật, đó là:

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Đã và đang tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT.

Tập thể BHXH tỉnh không ngừng nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (ảnh chụp lúc chưa bùng phát dịch tại Tiền Giang). Ảnh T.H
Tập thể BHXH tỉnh không ngừng nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (ảnh chụp lúc chưa bùng phát dịch tại Tiền Giang). Ảnh T.H

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến phục vụ vì người tham gia và thụ hưởng. Hiện nay, tỉnh đang áp dụng 25 bộ TTHC, tất cả các dịch vụ đều thực hiện ở mức độ 4, với nhiều phương thức giao dịch như: Giao dịch hồ sơ điện tử, giao dịch hồ sơ qua Bưu điện, giao dịch hồ sơ qua bộ phận “một cửa” tại cơ quan BHXH tỉnh, cấp huyện và Trung tâm Hành chính công để người dân, doanh nghiệp lựa chọn, đảm bảo giải quyết linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, tiện lợi. Về giao dịch hồ sơ điện tử, có 3.110 đơn vị, đạt 99,62%, trong đó khối Doanh nghiệp có 1.884 đơn vị, đạt 99,36%.

Đặc biệt, công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được BHXH tỉnh chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh nhà. Số người tham gia BHXH đến hết năm 2021 là 204.141 (chiếm 24,6% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 7,4 lần so với năm 1995.

Trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc 177.686 người, tăng 6,5 lần so năm 1995; số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2021 có 26.455  người, tăng 148,8 lần so với thực hiện chính sách BHXH tự nguyện năm 2008; số người tham gia BHTN 166.750 người, tăng 4,56 lần so với thực hiện chính sách BHTN năm 2009; số người tham gia BHYT 1.527.050 người, tăng 6,9 lần so với thời điểm hệ thống BHYT sáp nhập vào hệ thống BHXH vào năm 2003, hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 21, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 38, ngày 3-4-2013 của Tỉnh ủy.

Đi đôi với sự gia tăng đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng liên tục tăng theo thời gian. Tổng thu từ năm 1995 đến năm 2021 trên 36.730 tỷ đồng. Riêng năm 2021, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.420,113 tỷ đồng, tăng 421 lần so với năm 1995; trong đó thu BHXH bắt buộc đạt 2.637,149  tỷ đồng (tăng 251,5 lần so năm 1995), thu BHXH tự nguyện 61,65 tỷ đồng (tăng 398,5 lần so với năm 2008), thu BHTN 179,97 tỷ đồng (tăng 8,5 lần so với năm 2009) và thu BHYT đạt 1.541,343 tỷ đồng (tăng 98,3 lần so với năm 2003).

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI TỐT NHẤT CHO NGƯỜI THỤ HƯỞNG

BHXH tỉnh đã quan tâm, chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người lao động và nhân dân.

Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đặc biệt là chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại. Việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN căn cứ vào dữ liệu quản lý quá trình tham gia đóng, đảm bảo nguyên tắc “đóng - hưởng”; BHXH tỉnh, cấp huyện đổi mới, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công ích, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và nhân dân.

Kết quả, từ năm 1995 đến hết năm 2021 đã giải quyết cho trên 2.280 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH; từ năm 2010 đến năm 2021 giải quyết cho trên 550.000 người hưởng chế độ BHTN. Đến ngày 31-1-2022, tổng số đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là 20.732 người (tăng 31,3 lần so với năm 1995).

Đến nay, BHXH tỉnh đã kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng số biên chế toàn tỉnh hiện nay là 211 người, gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh 3 người, viên chức quản lý 38 người, viên chức nghiệp vụ 126 người, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế 21 người, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000 của Chính phủ 23 người. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh đều thành thạo vi tính, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, từ năm 2003 đến 2021, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho gần 50 triệu lượt người, với tổng kinh phí KCB được cơ quan BHXH thanh toán trên 9.785 tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc trong 27 năm hình thành và phát triển, ngành BHXH tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2005 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2009 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2021 BHXH tỉnh được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tôn vinh đơn vị điển hình khối ngành dọc, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Võ Khánh Bình chia sẻ: “Dù đạt được những thành tích tiêu biểu, nhưng ngành BHXH tỉnh luôn ý thức còn nhiều việc phải làm. Thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh nhà sẽ phát huy những kết quả đạt được, không ngại khó, ngại khổ, tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, vì sự nghiệp an sinh xã hội tỉnh nhà...”.

NGUYỄN VĂN TÂM

.
.
.