.

Phật giáo tỉnh Tiền Giang: Thêm 119 tăng, ni được tấn phong giáo phẩm

Cập nhật: 20:37, 01/03/2023 (GMT+7)

(ABO) Ngày 1-3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao Giáo chỉ tấn phòng giáo phẩm và tổ chức tốt nghiệp Lớp Nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I (2020 - 2022) và Lớp Cao đẳng phật học khóa IV (2020 - 2022).

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hoa chúc m
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Đến dự lễ có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phật học Việt Nam; cùng lãnh đạo các Ban chuyên ngành trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Đại diện chính quyền đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang Đỗ Tấn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Hải; Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bùi Thị Mai…

Trưởng Ban tôn giáo tỉnh trao hoa chúc mừng
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bùi Thị Mai trao hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông qua Quyết định trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho các vị tăng, ni có đạo hạnh tốt, có nhiều cống hiến cho giáo hội và xã hội. Cụ thể, có 119 vị được trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm trong đợt này; trong đó, có 13 Hòa thượng, 28 Thượng tọa, 17 Ni trưởng và  61 Ni sư.

Tăng, Ni nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm
Tăng, ni nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm.
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao khánh vàng chúc mừng các vị tăng,, ni được tấn phong giáo phẩm
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao khánh vàng chúc mừng các vị tăng, ni được tấn phong giáo phẩm.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp phật học Tiền Giang đã kết hợp tổ chức trao Chứng nhận tốt nghiệp Lớp Nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I cho 134 vị và phát Bằng Tốt nghiệp cho 39 vị tăng, ni sinh Lớp Cao đẳng phật học khóa IV.

 Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao khánh vàng chúc mừng các vị tăng,, ni được tấn phong giáo phẩm  Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao  chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng trụ trì cho tăng, ni sinh
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng trụ trì cho các vị tăng, ni.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: “Lễ trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm hôm nay nhằm để tôn vinh công hạnh tu tập và những đóng góp to lớn của chư tôn đức tăng, ni trong công tác phật sự của Giáo hội nói chung và của Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Đối với chư tăng, ni vừa hoàn thành Lớp Nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I và Lớp Cao đẳng phật học khóa IV thì đây là bước ngoặt đáng ghi nhớ để tiến tu và tiếp tục trên con đường thực hành phật sự”.

Đại diện chính quyền địa phương, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bùi Thị Mai chúc mừng Phật giáo tỉnh nhà có thêm nhiều bậc giáo phẩm, sẽ tiếp nối các phật sự mà chư tôn đức tiền bối gầy dựng, làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đánh giá cao sự nỗ lực trong đời sống tu tập và ghi nhận những đóng góp thiết thực đối với đạo pháp và xã hội của tăng, ni Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Hòa thượng cho rằng, các vị vừa được Đại hội IX tấn phong giáo phẩm xứng đáng là những vị Tỳ kheo chân chính của đức Như Lai, trở thành những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung  ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin rằng những tăng, ni được tấn phong sẽ tiếp tục nỗ lực tu tập, cống hiến theo từng khả năng của mình cho đạo pháp và dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hành đạo của Giáo hội, trở thành những tăng, ni có lòng trung kiên với Giáo hội và đất nước.

THỦY HÀ

 

.
.
.