.
CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH TIỀN GIANG:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 18:46, 25/08/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh triển khai, phát động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực.

Qua phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều công trình, sản phẩm, phần việc, đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công đoàn viên, CNVCLĐ được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Minh Hùng, các cấp CĐ tỉnh đã thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, lần thứ XI; các Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai, phát động CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, gắn với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân CNVCLĐ, cán bộ Công đoàn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân CNVCLĐ, cán bộ Công đoàn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.

Hằng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực, phát động rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực với nhiều công trình, sản phẩm, phần việc, đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Thể hiện rõ nét nhất là, Công đoàn ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Công đoàn ngành Y tế duy trì tốt phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế đã phát huy cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Công đoàn Viên chức đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

 
Tất cả phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, mà tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” trong cán bộ Công đoàn, công đoàn viên, CNVCLĐ giai đoạn 2018 - 2023 đã góp phần cùng với Đảng, chính quyền gặt hái được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Qua đó có thể khẳng định, các phong trào thi đua là môi trường tốt, là điều kiện thuận lợi để công đoàn viên, CNVCLĐ phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của mình, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TIỀN GIANG LÊ MINH HÙNG

Song song đó, LĐLĐ cấp huyện tích cực hưởng ứng phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”. Đội ngũ cán bộ Công đoàn thường xuyên sâu sát cơ sở, nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tham gia cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, CĐCS khu vực doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giao thông”...

THI ĐUA THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO

Đa số CNVCLĐ đang làm việc trên địa bàn tỉnh đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tích cực công tác, lao động, sản xuất, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong chuyên môn và nhiệt tình tham gia các phong trào do các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn phát động. CNVCLĐ còn là lực lượng tiên phong, nòng cốt đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điển hình như thầy Lê Trung Kính, giáo viên, Tổ trưởng Tổ Hóa học Trường THPT Chuyên Tiền Giang, trong quá trình giảng dạy thầy đã vận dụng các phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Bằng sự nỗ lực của thầy và trò, trong 5 năm qua, thầy Kính đã giảng dạy nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa và thi nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Hay anh Lương Hồng Đạt, công nhân cơ điện, Công ty Cổ phần May Công Tiến (TX. Gò Công) trong lao động anh đã có 2 sáng kiến: “Cải tiến máy trải vải qua trải gòn”, “Cải tiến lập trình nắp túi hông” đã góp phần giảm công lao động, rút ngắn thời gian làm ra sản phẩm, tăng năng suất lao động, tiết kiệm cho công ty mỗi năm gần 200 triệu đồng. Và còn rất nhiều gương đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đã hoàn thành trước hạn 530 công trình, phần việc (trong đó có 50 công trình gắn biển cấp tỉnh); làm lợi cho nhà nước, địa phương, đơn vị về mặt xã hội rất lớn và về kinh tế đã tiết kiệm hơn 73 tỷ đồng. Có 24.810 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác của đội ngũ CNVCLĐ được công nhận cấp cơ sở nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác.

 Giao lưu với CNVCLĐ, cán bộ Công đoàn tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.
Giao lưu với CNVCLĐ, cán bộ Công đoàn tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn viên, CNVCLĐ của tỉnh có 87 đề tài đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, trong đó có 3 đề tài đoạt giải hội thi cấp toàn quốc; 260 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, cấp ngành; 524 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động các hạng; 25.376 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 100 tập thể, 260 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 73 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 3 cá nhân đoạt giải thưởng Nguyễn Văn Linh, 3 cá nhân đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 508 tập thể và 1.158 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 17 cá nhân đoạt giải thưởng 28-7 của LĐLĐ tỉnh; 13.625 lượt sáng kiến được cập nhật lên Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đạt 119,52% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Với những thành tích nêu trên cho thấy, vai trò to lớn của các cấp Công đoàn, sự phấn đấu tích cực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ, trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị. Công đoàn còn là chỗ dựa vững chắc của đội ngũ đoàn viên và CNVCLĐ trong tỉnh. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Từ năm 2018 đến năm 2022, LĐLĐ tỉnh được UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua và 3 Bằng Khen; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 2 Cờ dẫn đầu và 3 Cờ thi đua xuất sắc; được Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc năm 2018, 2019; đặc biệt năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

LÝ OANH

.
.
.