.

Khi chị em tham gia xây dựng quê hương

Cập nhật: 15:06, 17/09/2024 (GMT+7)

Thời gian qua, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều hoạt động giúp chị em phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất. Từ đó, phát huy vai trò phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, góp phần xây dựng quê hương.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Xác định công tác tuyên truyền là cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin về chủ trương, hoạt động của Hội LHPN, phong trào phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Cái Bè đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức như: Nói chuyện chuyên đề, tổ chức hội nghị, hội thi, lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ…

Cùng với đó, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đều thành lập các nhóm Zalo, Facebook… đăng tải thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ của toàn huyện.

Hội LHPN huyện Cái Bè ra quân thực hiện công trình nông thôn mới.
Hội LHPN huyện Cái Bè ra quân thực hiện công trình nông thôn mới.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội LHPN huyện Cái Bè đã phối hợp tổ chức hơn 3.500 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về phụ nữ và bình đẳng giới. Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” với  2.395 cuộc tuyên truyền có trên 70.000 hội viên, phụ nữ tham dự. Từ đó, 25/25 Hội LHPN cơ sở có biện pháp duy trì và nâng chất giữ vững tỷ lệ hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch”; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cái Bè hỗ trợ vốn cho 30 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh.

Cô Đặng Ngọc Hường, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 1, xã Tân Thanh được biết đến là một trong những chi hội trưởng năng động, nhiệt tình với công tác hội. Cô Hường cho biết, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cô đã cùng với hội viên, phụ nữ Chi hội Phụ nữ ấp 1 tổ chức thực hiện mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch” với nhiều hoạt động như tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt 8 tiêu chí; truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội; mở lớp tuyên truyền phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; vận động chị em phụ nữ mang giỏ đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi nilon; triển khai vận động hội viên, phụ nữ xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, sạch đẹp, an toàn.

Cô Hường chia sẻ: “Với vai trò là Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 1, xã Tân Thanh, tôi luôn nắm bắt tâm tư tình cảm của hội viên, phụ nữ để tổ chức tuyên truyền về những lợi ích, quyền lợi khi tham gia vào tổ chức Hội LHPN, từ đó thu hút ngày càng nhiều phụ nữ vào sinh hoạt Hội. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chương trình, mô hình sản xuất hiệu quả giúp chị em học hỏi làm theo để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững”.

Còn chị Huỳnh Thị Ý (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi B) được biết đến là một trong những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, nhiệt tình với công tác Hội. Từ những khó khăn ban đầu, đến nay Tổ liên kết đan lục bình do chị Ý quản lý đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động trên địa bàn, trong đó có gần 150 hội viên, phụ nữ. Không chỉ hướng dẫn, tạo việc làm cho chị em phụ nữ ở địa phương, mà chị Ý còn tham gia hướng dẫn các lớp dạy nghề do huyện Cái Bè tổ chức. Bên cạnh đó, chị Ý thường xuyên cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã Mỹ Lợi B trao đổi công việc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hội viên, phụ nữ.

TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG  QUÊ HƯƠNG

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Cái Bè đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tích cực xây dựng nông thôn mới. Theo đó, để xây dựng thành công huyện Cái Bè đạt chuẩn huyện nông thôn mới, các cấp Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch phát động giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xử lý rác tại nguồn; đồng thời, duy trì các mô hình như: “Ngôi nhà xanh”, “Hố rác một cây xanh”, “Ngôi nhà 3 sạch” bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa…

Hội LHPN huyện Cái Bè tham gia Phiên chợ quê tại Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.
Hội LHPN huyện Cái Bè tham gia Phiên chợ quê tại Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Qua đó, các cấp Hội đã hướng dẫn hội viên, phụ nữ xây dựng 16 hố rác, kinh phí gần 39 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà vệ sinh tự hoại cho 154 hộ, số tiền trên 300 triệu đồng; hỗ trợ vốn xây dựng hố rác di động, xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn (ở xã Mỹ Lợi A), trị giá 2 tỷ đồng; thực hiện các tuyến đường hoa dài 14.800 m, kinh phí 135,9 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Cái Bè đã thông tin các đề án, dự án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cụ thể như Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Theo đó, các cấp Hội tổ chức 350 cuộc tuyên truyền Đề án 939 với trên 10.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Hội LHPN huyện giải ngân vốn hỗ trợ sinh kế từ Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp cho 16 hội viên, phụ nữ tại 2 xã Thiện Trí và Mỹ Hội, với số tiền 172 triệu đồng; tập huấn nâng cao năng lực cho 26 hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp trong năm 2024…

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội LHPN huyện Cái Bè Đoàn Thị Thoa, thời gian qua, cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Các cấp Hội với nhiều nỗ lực trong công tác, nhất là xây dựng các phong trào hành động, các mô hình tiêu tiểu; phát triển hội viên; hỗ trợ hội viên, chị em phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, góp phần vào kết quả chung của huyện trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Theo đồng chí Đoàn Thị Thoa, trong những tháng cuối năm 2024, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm đề ra, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cái Bè sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động của Hội LHPN và phong trào thi đua yêu nước do chính quyền địa phương phát động; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương… đóng góp tích cực vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ĐỖ PHI - T.T

 

.
.
.