Thứ Năm, 24/09/2020, 15:34 (GMT+7)
.

Hệ thống chiếu sáng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương sẽ sửa chữa vào tháng 10

(ABO) Ban Quản lý dự án 8 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ điều hành thi công công trình sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên đường cao tốc và đường dẫn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Thi công hệ thống chiếu sáng trên cao tốc trong 2 tháng kể từ tháng 10-2020
Thi công hệ thống chiếu sáng trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương trong 2 tháng kể từ tháng 10-2020.

Theo đó, công trình thi công từ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh kéo dài đến xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Công trình sẽ khởi công vào khoảng tháng 10-2020 và dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Công trình sẽ sửa chữa, thay thế các thiết bị, bộ phận của hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng trên tuyến cao tốc và các đường dẫn (Tân Tạo đi chợ Đệm, Bình Thuận đi Chợ Đệm, Trung Lương đi Bến Lức, Trung Lương đi chợ Đệm, tỉnh lộ 830 đi quốc lộ 62, Thân Cửu Nghĩa).

Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng khuyến cáo phương tiện tham gia giao thông được biết và chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp tránh ùn ứ xe trên đường cao tốc.Tại phạm vi các vị trí đang thi công sửa chữa phải chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh các biển báo giao thông và tuân thủ theo sự điều khiển giao thông của các đơn vị chức năng.

Được biết, tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương dài 62 km, trong đó có 40 km là tuyến cao tốc chính, phần còn lại là các tuyến đường nhánh nối vào đường cao tốc. Tuyến đường cao tốc đưa vào sử dụng năm 2010 và bắt đầu thu phí sau đó để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước. Nhưng đến ngày 31-12-2018 chất lượng công trình an toàn giao thông xuống cấp.

HOÀNG LONG

.
.
.