.

15-8: Hoàn thành việc sửa chữa cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương

Cập nhật: 21:25, 27/07/2022 (GMT+7)

(ABO) Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV Nguyễn Văn Thành cho biết, dự kiến tiến độ sửa chữa mặt đường trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương hoàn thành vào ngày 15-8, trước kế hoạch 30 ngày (15-9).

Khoảng 20 ngày nữa hoàn thành công trình.
Khoảng 20 ngày nữa hoàn thành công trình.
 
Theo dự kiến tiến độ, thời tiết thuận lợi, nắng tốt thì việc thảm nhựa bê tông, nhựa Polymer mặt đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến ngày 15-8 sẽ hoàn thành (tức khoảng 20 ngày nữa), rút ngắn thời gian 30 ngày so với kế hoạch.
 
Được biết, đến nay, tiến độ thi công đạt trên 75% khối lượng công việc, còn một vài đoạn thảm nhựa mặt đường và thi công sơn vạch kẻ đường, phản quang. Hiện các đơn vị thi công tập trung phương tiện, nhân lực, tận dụng mọi điều kiện thời tiết, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án để xe cộ đi miền Tây và ngược lại được thuận lợi, an toàn.
 
Dự án Thi công sửa chữa mặt đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương được thực hiện từ ngày 20-6, dự kiến hoàn thành vào ngày 15-9, với khoảng 35 - 36 điểm (khoảng 5 km) ở hai hướng lưu thông.
 
"Để đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc giao thông kéo dài, các đơn vị thi công thực hiện phương pháp thi công cuốn chiếu và chia làm nhiều phân đoạn, mỗi phân đoạn vài chục mét. Tuy nhiên, việc thi công trên cao tốc gặp nhiều khó khăn, nhất là tuyến cao tốc TP. Hồ Chí  Minh - Trung Lương ngày thường phương tiện lưu thông rất đông; ngày thứ bảy, chủ nhật còn tăng cao hơn, do đó khó tránh khỏi ùn ứ khi qua khu vực thi công" - ông Nguyễn Văn Thành cho biết thêm.
 
HOÀNG LONG
 
 
 
 
.
.
.