Chủ Nhật, 04/09/2022, 20:18 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Không xảy ra kẹt xe khi người dân trở lại TP. Hồ Chí Minh

(ABO) Ngày 4-9, dòng xe từ các tỉnh miền Tây về TP. Hồ Chí Minh khá đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

a
Các phương tiện di chuyển chậm qua cầu Rạch Miễu.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 13 giờ chiều ngày 4-9, các phương tiện bắt đầu di chuyển chậm khi qua cầu Rạch Miễu (Quốc lộ 60, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Phía địa phận tỉnh Bến Tre, các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau qua Trạm thu phí cầu Rạch Miễu, có lúc cao điểm do xe máy tăng nhanh đột biến nên ùn ứ nhiều nơi, kéo dài hơn 1 km.

Còn trên Quốc lộ 1, phương tiện cũng khá đông, tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe, phương tiện lưu thông chậm tại một số nút giao, đèn tín hiệu…

Một số hình ảnh ghi nhận các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu vào chiều ngày 4-9:

Các phương tiện di chuyển chậm tại Trạm thu phí cầu Rạch Miễu (địa phận tỉnh Bến Tre).
Các phương tiện di chuyển chậm tại Trạm thu phí cầu Rạch Miễu (địa phận tỉnh Bến Tre).
 
 
Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang
Lực lượng CSGT Tiền Giang điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến 17 giờ ngày 4-9, các phương tiện qua địa bàn Tiền Giang, đặc biệt tại cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60 đã thông thoáng. Trong khi đó, lực lượng CSGT Tiền Giang liên tục hỗ trợ CSGT Bến Tre cắt, xả lưu thông 1 chiều nhằm tạo mọi điều kiện cho người dân trở lại TP. Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Lễ 2-9.

Một số hình ảnh ghi nhận khu vực gần ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vào lúc 17 giờ ngày 4-9:

 
Đường Quốc lộ 1 đoạn qua xã An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)
Đường Quốc lộ 1 đoạn qua xã An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
Phương tiện lưu thông thông thoáng qua ngã ba An Thái Trung.
Phương tiện lưu thông thông thoáng qua ngã ba An Thái Trung.

HOÀNG LONG - QUANG MINH

.
.
.