.
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang:

Chủ động từ sớm các tình huống đảm bảo an toàn giao thông cao điểm tết

Cập nhật: 22:18, 06/02/2024 (GMT+7)
Chu3 do
Chủ động điều tiết từ xa "điểm nóng" về giao thông tại cầu Rạch Miễu.

(ABO) Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, kéo theo đó là số vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cũng sẽ gia tăng. Trước vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang đã có những thông tin về các giải pháp chủ động đảm bảo TTATGT.

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang.

* Phóng viên (PV): Đồng chí có những đánh giá về tình hình TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2024?

* Thượng tá Nguyễn Văn Dũng: Tình hình TTATGT trước tết, giao thông ổn định, lưu lượng xe máy không dồn dập như các năm trước.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại tăng cao nên tại cầu Rạch Miễu vẫn thường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, kéo dài nhiều lần trong ngày, đa phần phương tiện ô tô. Lực lượng CSGT phải chủ động điều tiết xuyên suốt.

Đồng thời, các phương tiện lưu thông trên các quốc lộ thông thoáng, đảm bảo an toàn thông suốt. Các nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc, ùn ứ kéo dài như ngã 3 An Thái Trung, đường dẫn cao tốc (Quốc lộ 30) đều ổn định. Nguyên nhân do đưa vào khai thác, sử dụng cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận - Cần Thơ chia lửa quốc lộ 1.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ "chia lửa" một lượng lớn phương tiện với Quốc lộ 1.

* PV: Lực lượng CSGT Tiền Giang đã có sự chủ động như thế nào trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT trong cao điểm tết, thưa đồng chí?

* Thượng tá Nguyễn Văn Dũng: Mặc dù tuyến đường mới đưa vào khai thác sử dụng làm cho trạng ùn ứ giảm hẳn, nhưng lực lượng CSGT vẫn chủ động sẵn sàng triển khai cho các tình huống. Trong đó, lực lượng CSGT Tiền Giang chủ động phối hợp CSGT các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An phân luồng điều tiết từ xa.

Ngoài ra, trong tỉnh, lực lượng CSGT còn phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức điều tiết giao thông 24/24 giờ tại các điểm nút giao thông có phương tiện tăng cao, như: Ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm… và đặc biệt là tại khu vực cầu Rạch Miễu.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 27 tết, tại các "điểm nóng" cầu Rạch Miễu phương tiện ít xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đã phần nào "chia lửa" lượng lớn phương tiện với Quốc lộ 1.

Dự kiến phương tiện lưu thông qua địa bàn sẽ tiếp tục tăng vào ngày 28 và 29 tết, đặc biệt là xe máy.

Trong cao điểm tết, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý các nhóm hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông . Đặc biệt, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn 24/24 giờ và còn là xuyên tết.

Ngoài nhóm hành vi trên, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và phòng, chống tội phạm. Đồng thời, lực lượng CSGT luôn túc trực đảm bảo TTATGT tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa, lễ hội xuân… nhằm đảm bào nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

TUẤN LÂM (thực hiện)

.
.
.