.

Triển khai tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông trên Quốc lộ 50

Cập nhật: 20:07, 08/03/2024 (GMT+7)

(ABO) Ngày 8-3, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” trên Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TP. Mỹ Tho (km79 đến km88+626).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Được biết, tuyến đường trên có chiều dài gần 10 km và là tuyến huyết mạch kết nối giữa phía Tây và phía Đông tỉnh Tiền Giang, đi qua khu vực đông dân cư thuộc địa bàn 4 xã, phường thuộc TP. Mỹ Tho (xã Mỹ Phong, xã Đạo Thạnh, phường 9 và phường 10), Cụm công nghiệp TP. Mỹ Tho và Trung tâm hành chính, Quảng trường Hùng Vương.

Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên đoạn tuyến tránh TP. Mỹ Tho vẫn còn những tồn tại, bất cập, hạn chế, đặc biệt xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các đại biểu về dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Qua triển khai tuyến đường kiểu mẫu, Công an tỉnh Tiền Giang huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên tuyến này; thay đổi diện mạo, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng và hình thành rõ nét văn hóa giao thông.

Đồng thời, quá trình triển khai các giải pháp xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” phải bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, sát thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên tuyến đường kiểu mẫu. Ngoài ra, qua mô hình sẽ phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm, chủ công của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên tuyến đường được lựa chọn xây dựng mô hình.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đóng góp nhiều ý kiến xây dựng trong công tác triển khai, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm…

Đại tá Phạm Quang Huy đánh gía ý kiến tại hội nghị.
Đại tá Phạm Quang Huy đánh giá ý kiến tại hội nghị.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đánh giá cao Công an tỉnh Tiền Giang khi đi đầu trong triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông”. Qua tuyến đường kiểu mẫu, sẽ xác định đối tượng là nguyên nhân gây ra TNGT để tập trung nỗ lực loại trừ. Các đơn vị cần triển khai ngay các giải pháp của kế hoạch với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân và tiếp theo kéo giảm TNGT bền vững về cả 3 tiêu chí.

Đại tá Nguyễn Minh Tân chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Minh Tân phát biểu tại hội nghị.

“Đặc biệt, các ngành, các cấp, các đơn vị tính toán như thế nào để huy động cả hệ chính quyền địa phương vào công tác giải tỏa hành lang, lấn chiếm lòng lề đường; tính toán vỉa hè, dãy phân cách, đường gom…để hạn chế mức thấp nhất người dân sống ven đường tiếp xúc trực tiếp với quốc lộ. Trong thời gian tới, nếu mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” đạt hiệu quả sẽ nhân rộng ra các địa phương khác” - Đại tá Phạm Quang Huy cho biết thêm.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tiếp thu ý kiến của các đơn vị, các ngành. Đại tá Nguyễn Minh Tân đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang nghiên cứu thêm các đề xuất để cụ thể hóa kế hoạch đặt ra. Qua mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” là cơ hội cọ xát của các ngành liên quan ATGT tỉnh Tiền Giang trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT và cùng nhau quyết tâm hơn nữa trên tuyến đường kiểu mẫu. Song song đó, tuyến đường trên sẽ nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đưa camera thông minh xử phạt vào hoạt động nhằm nâng cao ý thức của người dân; tổ chức và nghiệp vụ điều tra cơ bản dọc tuyến để quyết tâm xây dựng mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông" hiệu quả.

TUẤN LÂM

 

.
.
.