Thứ Năm, 21/06/2012, 15:55 (GMT+7)
.

Khiếu nại, đòi lại đất thời kỳ “tập đoàn, hợp tác xã”

Bà Kiều Thị Tơ ngụ ấp Tân Xuân (Tân Hội Đông, Châu Thành) khiếu nại: Xin lại 4.500m2 đất khoán thời kỳ “tập đoàn, hợp tác xã…”.

UBND xã Tân Hội Đông trả lời: Nguồn gốc phần đất bà Tơ tranh chấp là của ông Lê Văn Này (cha chồng bà Tơ) quản lý và canh tác. Năm 1983, thực hiện Chỉ thị 100 – Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, khi bình quân ruộng đất, gia đình ông Này dư 4, 5 công ruộng, tập đoàn quản lý để xây dựng nhà kho.

Trong lúc chưa xây dựng, ông Lê Văn Tụi (Phó Chủ tịch xã) làm đơn xin 2.000m2 để cất nhà ở. Phần này, hai bên đã tự thỏa thuận xong, phía bà Tơ không còn tranh chấp. Diện tích còn lại (đo thực tế 2.461m2), năm 1987 Công ty Lương thực huyện xây dựng nhà kho khoảng 500m2, phần còn lại (đất trống) nên hai hộ Đoàn Văn Thiện và Lê Văn Hầu chiếm dụng.

Năm 2000, UBND tỉnh có quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận “Quyền quản lý, sử dụng…” cho UBND xã Tân Hội Đông 2.260m2 để xây dựng trường mẫu giáo, sân chơi cho các cháu học sinh.

Phần đất nêu trên không thuộc quyền quản lý, sử dụng của bà Tơ. Hơn nữa, vụ việc đã được UBND tỉnh giải quyết dứt điểm từ năm 2000 và đã cấp giấy chứng nhận quyền quản lý và sử dụng cho UBND xã Tân Hội Đông năm 2003.

TỔ CTBĐ

.
.
.