Thứ Tư, 02/04/2014, 15:40 (GMT+7)
.

Hộ anh Lê Tấn Hùng có lấn chiếm đất công?

Tập thể nhân dân khu phố 1 (phường 8, TP. Mỹ Tho) gởi đơn đến các ngành chức năng của tỉnh và TP. Mỹ Tho phản ánh: Vợ chồng anh Lê Tấn Hùng và chị Bùi Thị Thu Nhi (nhà số 20/8, đường Nguyễn An Ninh, phường 8) đã có hành vi lấn chiếm đường đi công cộng, xây tường rào cho gia đình bằng nguồn tiền từ ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp.

Cụ thể, hộ anh Hùng - chị Nhi được UBND TP. Mỹ Tho cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CH 00755 ngày 28-5-2012, với tổng diện tích là 142,9m2, tại thửa 221, tờ bản đồ số 8.

Bên hông nhà anh Hùng - chị Nhi (hướng Nam) giáp với hẻm công cộng có chiều dài hơn 30m, chiều ngang nơi nhỏ nhất là 1,4m. Giữa năm 2012, vợ chồng anh Hùng - chị Nhi xây nhà mới trên toàn bộ diện tích đất được cấp chủ quyền.

Đến tháng 5-2013, vợ chồng anh tự ý lấn đất hẻm công cộng từ 0,3 đến 0,5m để xây tường rào với tổng diện tích lấn chiếm gần 15m2. Sau khi xây tường rào xong, vợ chồng anh Hùng - chị Nhi làm hồ sơ xin điều chỉnh diện tích đất tăng thêm để hợp thức hóa chủ quyền.

Vụ việc được ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường 8 cho biết, nội dung khiếu nại của người dân là có, nhưng quá trình biến động khá phức tạp. Bởi trước đây phường dự định xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa và mở đường đi vào cặp vách tường (phía Bắc) nhà anh Hùng - chị Nhi.

Sau đó trụ sở không xây dựng nên mở hẻm công cộng (phía Nam) sát nhà anh Hùng - chị Nhi. Trong các cuộc họp, anh Hùng yêu cầu khi mở đường phải xây cho nhà anh 2 bức tường rào 2 bên hông nhà. Khu phố chịu trách nhiệm vận động người dân có quyền lợi trong việc mở đường cùng bỏ tiền xây hàng rào. Ngoài ra, phường hỗ trợ 1 triệu đồng để di dời nhà vệ sinh theo đề nghị của anh Hùng.

Về diện tích nhà và đất, ông Tâm cho biết thêm: Năm 2012, vợ chồng anh Hùng - chị Nhi xây dựng nhà mới trên toàn bộ diện tích 142,94m2 mà giấy chủ quyền đã cấp cho gia đình. Nay gia đình xây 2 hàng rào (2 bên hông nhà) cách vách tường nhà từ 0,1 - 0,3m nên diện tích thực tế là 155,7m2 (tăng 12,8m2) so với chủ quyền đất được cấp.

Vừa qua, anh Hùng - chị Nhi làm hồ sơ xin điều chỉnh diện tích tăng thêm theo thực tế. UBND phường đã cho niêm yết thông báo tại điểm sinh hoạt văn hóa khu phố. Người dân xem đã không đồng tình việc cấp chủ quyền mới cho vợ chồng anh Hùng - chị Nhi vì cho rằng họ lấn chiếm đất hẻm nên diện tích mới tăng thêm.

Đối với chiều rộng của hẻm, theo sơ đồ hiện trạng chỗ hẹp nhất là 1,4m (đoạn nhà anh Hùng) nhưng hiện nay chỉ còn lại từ 0,95 - 1,1m. Do đó, UBND phường 8 đã trả lại hồ sơ cho anh Hùng - chị Nhi.
Ngày 17-1-2014, UBND TP. Mỹ Tho ban hành Công văn 191/UBND-TN&MT, chỉ đạo thực hiện việc xử lý phần diện tích tăng thêm trong quá trình sử dụng đất của gia đình anh Lê Tấn Hùng.

Ngày 19-2-2014, UBND phường 8 kết hợp với Phòng TN&MT cùng Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho kiểm tra lại hồ sơ và các biên bản hoán đổi đất trước đây giữa địa phương với bà Lê Thị Trường (chủ cũ), không thấy nói đến việc còn đất hay không (phần giáp hẻm công cộng phía Nam hông nhà anh Hùng).

Còn theo giấy tờ đất của Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Tiền Giang cấp cho bà Trường ngày 10-9-1993 với diện tích 194m2 đất. Diện tích đất thực tế hiện anh Hùng - chị Nhi đang quản lý, sử dụng là 155,7m2, trong khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng của UBND TP. Mỹ Tho cấp ngày 28-5-2012 cho anh Hùng - chị Nhi là 142,9m2 (tăng 12,8m2). Nếu so với giấy tờ đất của bà Trường thì diện tích này cũng nằm trong phần đất của bà Trường trước khi hoán đổi.

UBND TP. Mỹ Tho sẽ xem xét và có kết luận sau khi vụ việc đã được làm rõ.

TỔ CTBĐ

.
.
.