Thứ Hai, 08/12/2014, 05:50 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 8-12

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 8-12, với những thông tin nổi bật.

Những thông tin trên trang 1, 3: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thăm hỏi, động viên Đoàn Thể thao Tiền Giang; Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII; Lãnh đạo tỉnh khảo sát tình trạng sạt lở dọc sông Tiền.

Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2014) (xem trang 2).

Hội Nông dân huyện Cai Lậy đã tích cực vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất... để địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo tiến độ. Nông dân huyện Cai Lậy: Góp sức xây dựng nông thôn mới (xem trang 4).

Tiếp tục thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2014, trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-12), Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Nhà Văn hóa xã Tân Thành. Người dân miền biển “mê” hàng Việt (xem trang 5).

Trong những năm qua, việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở trên địa bàn TP. Mỹ Tho đã mang lại những kết quả to lớn, tác động toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Phát huy sức mạnh của nhân dân qua các cuộc vận động, phong trào thi đua tại cơ sở (xem trang 6, 7).

Sinh ra trong gia đình nghèo, bản thân hoặc ba mẹ bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng các em vẫn cố gắng đến giảng đường với một ước mơ: “Có thể lo cho ba mẹ, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn”. Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc: Vượt khó khăn, quyết tâm thực hiện ước mơ (xem trang 8).

Đất có nguồn gốc của họ tộc Hồ Đắc nhưng chưa có quyết định trưng dụng hoặc thu hồi và Nhà nước chưa cấp quyền sử dụng cho ai nhưng lại đang cho thuê thì nên trả lại cho họ tộc Hồ Đắc là hợp tình, hợp lý. Giữa đôi bờ tình - lý (xem trang 9).

Thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện Quy ước ở ấp (khu phố) được nhiều nơi trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Song, theo phản ánh của nhiều ấp (khu phố), vẫn còn không ít bất cập nên quy ước chưa đi vào cuộc sống. Cần quan tâm đến “sức sống” của quy ước ấp (khu phố) (xem trang 10).

.
.
.