Thứ Ba, 18/08/2020, 20:48 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 19-8

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 19-8, với những thông tin nổi bật.

Hơn 5 năm chiến đấu tính từ ngày giặc Pháp xâm lược nước ta tháng 2-1859 đến ngày Trương Định mất (20-8-1864) chưa phải là dài, nhưng cuộc khởi nghĩa của ông lập nhiều chiến công vang dội, uy danh của Trương Định ngày càng lớn và phong trào khởi nghĩa của ông ở Gò Công lan rộng ra khắp cả nước. Ngọn cờ đầu trong phong trào kháng Pháp ở Nam bộ (xem trang 2).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động Lễ hội Tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định được rút gọn nhưng vẫn thực hiện theo phương châm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Rút gọn Lễ hội nhưng vẫn trang trọng (xem trang 3).

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Tiền Giang đã xây dựng Đề án Chính quyền số giai đoạn 2019 - 2030, định hướng đến năm 2045. Xu hướng tất yếu (xem trang 9).

Đèn Đỏ là 1 trong những ấp thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông. Phần đông bà con nơi đây sống bằng nghề đi biển, đánh bắt thủy, hải sản. Vào thời điểm nước lớn, cùng với Cảng cá Vàm Láng, Cảng cá Đèn Đỏ càng trở nên nhộn nhịp, với hàng trăm lao động tấp nập đợi thuyền ghe về cập bến để phân loại hải sản. Về Đèn Đỏ (xem trang 12).

.
.
.