Thứ Hai, 04/03/2013, 13:04 (GMT+7)
.

Tổng kết cụm thi đua huyện, thành, thị năm 2012

Vừa qua, tại Hội trường UBND huyện Gò Công Tây diễn ra Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua các huyện, thành, thị năm 2012. Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, việc thực hiện 15 chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội của 10 huyện, thành, thị gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu ngân sách. Với tinh thần thi đua, có 6/10 huyện đạt kế hoạch (trong đó huyện Chợ Gạo đạt 118,5%, Gò Công Đông đạt 112,2%, Tân Phú Đông đạt 112,2%). Đối với chỉ tiêu mới về công tác bảo vệ cải thiện môi trường, tất cả 10 huyện đạt 100% kế hoạch.

Phong trào thi đua nhìn chung được 10 huyện, thành, thị phát động thường xuyên, rộng khắp xuống cơ sở, phát huy nội lực, tận dụng mọi nguồn lực mang tính xã hội cao; về nội dung thi đua có nhiều cải tiến, có nhiều đổi mới tiêu chí cụ thể hóa thành điểm thi đua, biện pháp tổ chức khoa học với hình thức phong phú, đa dạng; công tác khen thưởng kịp thời, đặc biệt là các điển hình tiên tiến, kết quả 10 huyện, thành, thị đã khen thưởng 7.817 giấy khen các loại.

Hội nghị thống nhất huyện Châu Thành xếp hạng Nhất, hạng Nhì là huyện Chợ Gạo, hạng Ba là Gò Công Tây và hạng Tư là TP. Mỹ Tho và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét tặng Cờ thi đua cho 4  huyện trên.

Hội nghị cũng ra mắt Thường trực Cụm năm 2013, theo đó Cụm trưởng là huyện Châu Thành, 2 cụm phó là TX. Gò Công và huyện Cái Bè. Trong hội nghị 10 huyện, thành, thị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của các huyện, thành, thị trong năm 2012; đồng thời yêu cầu các huyện, thành, thị trong năm 2013 đẩy mạnh phát động phong trào thi đua thiết thực, làm đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thi đua nhằm đạt được kết quả tốt.

XUÂN HÒA

.
.
.