Thứ Hai, 02/09/2013, 06:30 (GMT+7)
.

Kỷ niệm Quốc khánh 2-9: Những di vật lịch sử gắn liền với ngày 2-9-1945

Đó là những hiện vật thiêng liêng, gợi nhớ lại thời khắc hào hùng ngày 2-9-1945 được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (25 Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội):

Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và đọc trong ngày lễ trọng đại, trân trọng tuyên bố với thế giới và toàn thể nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Bộ quần áo ka-ki màu vàng nhạt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong buổi lễ ngày 2-9.

Bức tượng do ông Nguyễn Lân Ngọc và bà Nguyễn Bích Ngọc - con của ông Nguyễn Dực (người trực tiếp lắp đặt chiếc micro cho Bác ngày 2-9-1945) tặng bảo tàng.

Tấm ảnh chụp ngôi nhà lịch sử 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập.

Bản viết tay ca khúc Tiến quân ca - Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


T.L
(Tổng hợp)

.
.
.