Thứ Hai, 23/12/2013, 10:00 (GMT+7)
.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh: 97,13% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

Ngày 20-12, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Bám sát Nghị quyết năm 2013 của BCH  Đảng bộ khối, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể được thực hiện tốt, trong đó 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ gắn với việc ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; 99% đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung mới, quan trọng, cốt lõi và chấp hành nghiêm, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước; 97,13% chi, đảng bộ được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh và 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 Hội nghị lần 7 BCH Trung ương Đảng khóa X, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh niên.

Đảng ủy khối có sự quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên được học tập nâng cao trình độ tri thức và kỹ năng; tổ chức tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng chất lượng nguồn lao động trẻ, giúp thanh niên tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần; tích cực phát huy tài năng trẻ, cán bộ trẻ trong các lĩnh vực; xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh…

Kết quả, thanh niên công chức, viên chức ngày càng phát triển về số lượng, cơ cấu ngành nghề, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp nhu cầu công tác trong tình hình mới; thanh niên học sinh, sinh viên có nhận thức tư tưởng chính trị cơ bản ổn định, luôn chủ động vươn lên trong học tập, nghiên cứu…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nhất trí mục tiêu năm 2014 của Đảng ủy khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng các cấp đạt trong sạch vững mạnh, trong đó phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên và 99% quần chúng tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kết nạp 120 đảng viên mới; trên 98% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, an toàn về an ninh trật tự…

Về công tác thanh niên, tiếp tục quán triệt trong hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

THỦY HÀ

.
.
.