Thứ Tư, 29/04/2015, 05:36 (GMT+7)
.

Diễn văn của Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ Kỷ niệm Chiến thắng 30-4, 1-5&19-5

(Trích diễn văn của Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2015), 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015)

Hôm nay, trong niềm vui vô hạn, niềm tự hào mãnh liệt và xúc động sâu sắc của những ngày tháng Tư lịch sử, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân tỉnh - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; kỷ niệm 129 năm Ngày Quốc tế Lao động và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân Tiền Giang

Cách đây 40 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân - dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy thần tốc, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn nhất, lâu dài nhất, ác liệt nhất để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, giang sơn nối liền một dãy, nhân dân chung tay xây dựng một cơ đồ.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu bước ngoặc cơ bản của con đường cách mạng Việt Nam, đã được khái quát trong Chính cương vắn tắt của Đảng năm 1930, là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Đó là thành quả tiếp nối của Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; là trận đánh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm trường kỳ, gian khổ, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự chủ.

Thắng lợi đó là kết quả của sự quyết tâm đánh bại kẻ thù của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất và ý thức làm chủ vận mệnh đất nước, được hun đúc từ ngàn đời nay. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, dân tộc ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc ngoại xâm.

Bí thư tỉnh ủy  Trần Thế Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 8 tập thể.                                                                                                                                                                          Ảnh: LÊ HUỲNH
Bí thư tỉnh ủy Trần Thế Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 8 tập thể. Ảnh: Lê Huỳnh.

Đây là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự luôn chủ động trên chiến trường, sáng tạo trong thực tế, hiệu quả trong chiến đấu; thể hiện qua các chủ trương mang tính hệ thống, kết hợp những vấn đề về nguyên tắc, chiến lược với những vấn đề về sách lược và phương pháp, hình thành những giải pháp tối ưu, đưa cách mạng Việt Nam và cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến lên từng bước vững chắc, từ giai đoạn mở đầu cho đến kết thúc.

Đường lối đó tạo nên sức chiến đấu to lớn của cả nước; đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ của nhân dân các nước trên thế giới, bảo đảm quân và dân ta liên tiếp giành thế chủ động từ chiến trường cho đến hậu phương một cách đồng bộ.

Thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá:

- Thứ nhất: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam.

- Thứ hai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Thứ ba: Vận dụng một cách linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh dân nhân Việt Nam.

- Thứ tư: Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng, nghệ thuật, tạo ra và nắm bắt thời cơ giành những thắng lợi quyết định.

- Thứ năm: Phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

40 năm đã trôi qua, sự nghiệp giải phóng dân tộc vẫn in dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân ta và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới; là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh quá trình xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Sân khấu hóa tái hiện phong trào đấu tranh của nhân dân Tiền Giang, góp phần làm nên đại thắng  mùa Xuân năm 1975.                                                                                                                                                               Ảnh: nguyễn thiểu
Sân khấu hóa tái hiện phong trào đấu tranh của nhân dân Tiền Giang, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ảnh: Nguyễn Thiểu

Trong suốt chặng đường kháng chiến cứu nước, Tiền Giang là tỉnh có địa bàn chiến lược, tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch ở vùng Trung Nam bộ, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã đoàn kết một lòng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, anh dũng trong đánh giặc, ra sức xây dựng lực lượng cách mạng, bám đất bám dân, liên tục tấn công giành thắng lợi, lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu như: Chiến thắng Ấp Bắc năm 1963, Chiến thắng Ba Rài năm 1967, Vành đai Bình Đức diệt Mỹ, Tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Mở mảng chuyển vùng giải phóng Chợ Gạo năm 1974, chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng, Cái Bè vào tháng 3 năm 1975 đã tạo thời cơ, góp phần tiến tới tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Không thể kể hết những mất mát, hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, riêng tỉnh ta có trên 120.000 đối tượng chính sách; trong đó có 35.000 liệt sĩ, 11.600 thương binh và 5.001 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 96 tập thể và 53 cá nhân.

Trong ngày vui hôm nay, chúng ta trân trọng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chúng ta thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đề ra đường lối cho cách mạng tiến lên giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng ta cũng mãi mãi biết ơn các chiến sĩ cộng sản, các anh hùng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các cán bộ lão thành cách mạng, mọi người dân Việt Nam kiên cường, tất cả từng chịu đựng gian khổ, hy sinh, đóng góp sức người, sức của trong công cuộc kháng chiến, vì nền tự do và vì sự trường tồn, tương lai tươi sáng của đất nước.

Bốn thập kỷ đã đi qua, nhưng những dấu son về một thời hoa lửa đấu tranh anh dũng vẫn không phai mờ trong ký ức của mỗi người dân. Thế hệ chúng ta hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau sẽ không quên những anh hùng, dũng sĩ đã kề vai sát cánh đấu tranh, tạo thành sức mạnh phi thường, làm nên những chiến công oanh liệt, cống hiến xương máu cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân

Hòa bình lập lại, nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống cách mạng tiến công, tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã nhanh chóng bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, kiến thiết quê hương, khôi phục kinh tế, từng bước xây dựng lại kết cấu hạ tầng; thiết lập quan hệ và lực lượng sản xuất mới; phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; hình thành hệ thống chính trị ổn định.

Tiền Giang đã xác định mục tiêu trong giai đoạn đầu phát triển là sản xuất nông nghiệp để bảo đảm lương thực cho tiêu dùng và xuất khẩu; việc học hành, chăm sóc sức khỏe của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên. Từ đó, tỉnh đã thực hiện thành công Chương trình Ngọt hóa Gò Công, làm thay đổi nhanh chóng cuộc sống của người dân phía Đông và khai hoang Đồng Tháp Mười, đánh thức vùng đất được mệnh danh là “con hổ ngủ”, làm xanh thêm nhiều cánh đồng, làng quê.

Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 đạt khoảng 11%. Chuẩn bị kết thúc năm kế hoạch 2015, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,3 triệu đồng, tương đương 2.145 USD; kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,6 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%; tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và giải quyết cơ bản nhu cầu sử dụng điện, nước sạch nông thôn; thu hút mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội các vùng trung tâm và xây dựng nông thôn mới; nâng cao công tác giáo dục - đào tạo, vấn đề an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Qua đó, cơ cấu kinh tế đã dịch chuyển theo hướng tập trung sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao đạt 36%, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33% và thúc đẩy khu vực thương mại - dịch vụ giữ 31%.

Với tốc độ tăng trưởng đã và đang thực hiện, Tiền Giang từng bước xác lập vai trò cầu nối của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vững vai trò động lực của 1 vùng đất con người nhân bản, nhạy bén, hiếu học, cần cù lao động, tinh thần đổi mới và có bề dầy truyền thống cách mạng, nhiều tiềm năng cho mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây là những lợi thế so sánh, các nhân tố tích cực làm nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Song song, Đảng bộ và chính quyền luôn chú trọng công tác xây dựng bộ máy hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn, trình độ lãnh đạo và quản lý ngày càng được nâng cao. Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có tiến bộ, quốc phòng, an ninh được củng cố.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, những người lao động Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung, cùng nhân dân lao động trên toàn thế giới kỷ niệm 129 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Ở nước ta, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trước đây, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ của công nhân và người lao động luôn diễn ra sôi nổi. Khi đất nước được thống nhất, Đảng ta rất quan tâm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Để phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng lực lượng công nhân lớn mạnh, giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có tinh thần đoàn kết dân tộc, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai cấp công nhân nước ta đã không ngừng phát triển, tăng tiến nhanh về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, ngày càng được trí thức hóa, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại; mang đủ tính nhân văn, biết chắt lọc tiếp thu cái mới tiên tiến và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thích ứng nhanh với nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Kính thưa đồng chí và nhân dân

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, chúng ta tổ chức trọng thể kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người luôn là niềm tự hào cùa Đảng và dân tộc ta. Trước khi qua đời, Người đã để lại Bản Di chúc thiêng liêng, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân, suốt cuộc đời phấn đấu cho dân tộc được độc lập, dân quyền được tự do và dân sinh được hạnh phúc.

Bản Di chúc của Bác đã tổng kết những bài học quý báu, cuộc đấu tranh nào vì mục đích tối thượng là quyền con người và vì mục tiêu chính nghĩa là giải phóng đất nước; cuộc đấu tranh nào tập hợp được sức mạnh toàn dân, vì hạnh phúc nhân dân thì cuộc đấu tranh ấy tất yếu sẽ thắng lợi hoàn toàn. Bản Di chúc cũng vạch ra những định hướng quan trọng cho sự phát triển của đất nước và nhân dân ta sau khi kháng chiến thành công.

Bước vào kỷ nguyên mới, trong bối cảnh có những biến động chính trị to lớn trên phạm vi toàn cầu, trước những thời cơ, thách thức đan xen, việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Đây được xem là nền tảng tư tưởng soi đường cho sự nghiệp cách mạng, đã đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vị thế ngày càng nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập, từng bước xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cách mạng thực tiễn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI của toàn Đảng, năm có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cần thống nhất ý chí và hành động, tập hợp sức mạnh của nhân dân, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015; chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo nhà ở, đời sống, việc làm cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Chú trọng phát triển, nêu gương các tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập cũng như trong hoạt động thực tiễn; củng cố mối quan hệ đoàn kết trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp  nhân dân, lấy việc xây dựng cơ sở Đảng bền vững làm cơ sở phát động các phong trào cách mạng quần chúng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Rà soát việc thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy và đảng viên; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, biểu dương các tổ chức, cá nhân có chuyển biến tích cực; thẳng thắn phê bình các tổ chức, cá nhân còn trì trệ, gây hậu quả tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị.

Trước mắt, toàn Đảng bộ quyết tâm tổ chức thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện, xét chọn đưa vào đội ngũ lãnh đạo những đồng chí có đức, có tài, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới, trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân

Phát huy tinh thần Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với mục tiêu xây dựng một xã hội phồn vinh và tiến bộ, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của mọi người dân Việt.

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi chúng ta luôn ra sức giữ gìn truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam; vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hồn thiêng sông núi đã và đang thôi thúc chúng ta quyết chí vượt qua mọi trở ngại, giữ vững mục tiêu cao đẹp và niềm tin sắt đá để đưa đất nước ta ngày càng cường thịnh.

Trên tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh nhà giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1-5; với ý chí, niềm tin và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang nhất định sẽ giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn.

Xin chúc nhân dân tỉnh Tiền Giang, các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.
 

.
.
.