Thứ Tư, 08/07/2015, 05:54 (GMT+7)
.

Bí thư Thường trực TW Đoàn: Cụ thể hóa công việc, rõ người, rõ việc

Ngày 6-7, tại Hội trường Tỉnh ủy Tiền Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015 cụm Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Tiền và Đồng bằng sông Hậu.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn cùng hơn 200 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của 20 Tỉnh, Thành đoàn thuộc 3 cụm.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhận bức tranh lưu niệm từ Ban Dân vận Tỉnh ủy
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhận Bức tranh lưu niệm từ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn.

Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, trong 6 tháng đầu năm 2015, các Tỉnh, Thành đoàn của 3 cụm đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, gần hơn với thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên, phát huy tốt vai trò của ĐVTN trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;

Đã chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát các nội dung trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay ở nhiều địa phương…

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, đề xuất thẳng thắn các vấn đề còn vướng mắc trong công tác đoàn hiện nay như: Khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, cụm công nghiệp, thanh niên tôn giáo; nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế còn hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn còn gặp khó khăn do cơ chế và kinh phí; còn lúng túng trong thực hiện quy chế cán bộ đoàn đối với cán bộ đoàn lớn tuổi…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của các Tỉnh, Thành đoàn của 3 cụm; trả lời những kiến nghị cũng như chia sẻ những khó khăn mà các Tỉnh, Thành đoàn gặp phải trong hoạt động. Đồng thời, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015:

Triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, cụ thể hóa công việc, rõ người, rõ việc;

Tiếp tục củng cố, tháo gỡ những khó khăn của cơ sở đoàn, chi đoàn; tổ chức đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng; tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ;

Đẩy mạnh đưa liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng vào các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh, nâng chất cán bộ, ĐVTN; triển khai thực hiện có hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015…

P. MAI

.
.
.