Thứ Sáu, 24/07/2015, 15:38 (GMT+7)
.

Các cấp, các ngành tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT ngày 3-6-2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào cuối năm 2015, trong quý I-2015 cấp cơ sở và các doanh nghiệp đã tổ chức xong hội nghị điển hình tiên tiến và đến nay các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành, thị đã tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014 đúng theo kế hoạch.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến huyện Gò Công Đông.
Giao lưu với các điển hình tiên tiến huyện Gò Công Đông.

Qua 5 năm (2010 - 2014), UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các ngành, các cấp tập trung tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhằm phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; cổ vũ, động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức lập công xuất sắc nhằm “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014 ở các ngành, các cấp là dịp để tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành quả đạt được của các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, nhân tố mới. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014 ở các ngành, các cấp đã nổi lên nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp từ thiện, xã hội, trong thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” như:

Ở huyện Gò Công Đông có nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia như Thượng tọa Thích Bửu Hòa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo; Đại đức Thích Minh Đạo, Phó trụ trì chùa Phước Quang đã tích cực vận động kinh phí làm công tác từ thiện, xã hội hàng năm trên 1 tỷ đồng; bà Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã vận động đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương.

ở huyện Chợ Gạo có những cá nhân điển hình tiên tiến góp công, góp sức vào xây dựng nông thôn mới như: Ông Lương Văn Một, xã Tân Bình Thạnh, đã vận động đóng góp 4 tỷ đồng xây dựng Trường học ở xã Tân Bình Thạnh; ông Nguyễn Thành Tư, xã Tân Bình Thạnh, đóng góp 100 triệu đồng xây dựng cầu dân sinh; ông Nguyễn Ngọc Kề, xã Bình Phục Nhứt, hiến 400m2  đất thi công tuyến đường giao thông nông thôn; ông Ngô Minh Đông và ông Ngô Quốc Việt, xã Phú Kiết, đóng góp 200 triệu đồng làm đường bê tông vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Kiết; ông Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Nghiệp, Lê Văn Tám, Nguyễn Tuấn Tráng, cùng cư ngụ xã Trung Hòa đã hiến tổng cộng 2.200m2  đất thi công tuyến đường Đội 8, ấp Trung Lợi; ông Nguyễn Việt Thành, xã Thanh Bình, vận động đóng góp 350 triệu đồng xây dựng cơ quan Công an, nhà ăn xã Thanh Bình.

Ở huyện Châu Thành, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được quan tâm như: Công ty TNHH Thuận Phú; ông Trần Nguyễn Hồ, xã Long An; ông Nguyễn Văn Sáu, xã Tân Hương; Thượng tá Nguyễn Chí Kiến, Phó Trưởng Công an huyện là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện 5 năm qua.

Ở Sở Tư pháp, việc phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thực hiện theo các chủ đề như: “Công chức, viên chức ngành Tư pháp trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, “Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chung tay xây dựng nông thôn mới”… gắn với nhiều phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi như: Thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí…

Ngoài ra, còn có nhiều phong trào thi đua sôi nổi khác của các ngành, các cấp mà trong phạm vi bài viết này chưa thể hiện hết.

Với sự đồng thuận cao, nhiệt tình tham gia thực hiện phong trào thi đua của các ngành, các cấp đã tạo nên kết quả chung của tỉnh Tiền Giang và được đánh giá cao trong Cụm Thi đua 12 tỉnh Tây Nam bộ (trừ thành phố Cần Thơ) với các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2014 như:

Tổng thu ngân sách của Cụm đạt 40.755 tỷ đồng, bằng 104,01% KH (Tiền Giang đạt 118,79% KH); tổng kim ngạch xuất khẩu của Cụm đạt 11.016,63 triệu USD, bằng 103,79% KH (Tiền Giang đạt 126,5% KH); kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2013 Tiền Giang được xếp hạng tốt (hạng 22 trong cả nước, hạng 6 khu vực Tây Nam bộ); 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tiền Giang đạt 5 xã).

Đặc biệt, Tiền Giang là tỉnh đi đầu trong cụm và cả nước trong việc xét và đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tính từ năm 2014 đến nay có 3.767 Bà mẹ đã được phong tặng và truy tặng; nhiều tập thể, cá nhân đã được các ngành, các cấp khen thưởng.

Với những kết quả đạt được tạo tiền đề thuận lợi cho tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ V-2015, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và mục tiêu lâu dài là thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

ĐÌNH HẢI

.
.
.