Thứ Sáu, 02/10/2015, 08:26 (GMT+7)
.

Sơ kết công tác dân vận quý III - 2015

Sáng 1-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý III, triển khai chương trình công tác quý IV-2015; tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình phối hợp “1 tăng, 4 giảm”. Ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị.
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình phối hợp “1 tăng, 4 giảm”. Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chương trình “1 tăng, 4 giảm” gồm các nội dung tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo nông thôn, giảm ô nhiễm môi trường và tích cực phòng, chống dịch bệnh, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông. 

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và hưởng ứng của nhân dân nên cuộc vận động đã đạt kết quả tốt, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giải quyết tốt những hạn chế, bức xúc lâu nay trên địa bàn.

Từ chương trình này đời sống nhân dân được cải thiện rõ, nhiều hộ đã thoát nghèo, giảm gánh nặng cho xã hội, tỷ lệ hộ nghèo được giảm qua từng năm. Cụ thể, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm đến 9,3% tổng số dân nhưng đến năm 2014 tỷ lệ này giảm còn 4,98%...

Tuy nhiên, công tác dân vận nói chung và Chương trình “1 tăng 4 giảm” nói riêng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Tại hội nghị, ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu là lãnh đạo các ngành hữu quan đã phân tích những hạn chế; đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích trong thực hiện Chương trình “1 tăng 4 giảm” giai đoạn 2009 - 2015.

HOÀI THU

.
.
.