Thứ Tư, 20/04/2016, 08:02 (GMT+7)
.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt NQĐH XII của Đảng


Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị, sáng ngày 19-4 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. 
 
Hội nghị cán bộ toàn quốc  học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng.

Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu dự lớp học, cơ quan Trung ương có lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo các ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; thành viên các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Trung ương; báo cáo viên Trung ương. Cấp tỉnh, có Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh (Thành) ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, báo cáo viên chủ chốt các tỉnh (thành) ủy.

Trong hai ngày, các cán bộ dự hội nghị sẽ học tập, nghiên cứu sâu những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội, trong đó đi sâu nghiên cứu phần đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ và giải pháp, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
Đồng thời, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị; tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. 
 
Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ. 

Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội. 
 

Thanh Hiền

 

.
.
.