Thứ Hai, 22/08/2016, 05:56 (GMT+7)
.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 152 năm Ngày AHDT Trương Định tuẫn tiết

Sáng 20-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 152 năm Ngày Anh hùng dân tộc (AHDT) Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8-2016), đón nhận Bằng chứng nhận Lễ hội Trương Định là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và đón nhận Bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh mộ bà Trần Thị Sanh.

Về dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trương ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Thế Ngọc - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Minh Nhựt, nguyên Vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương...; lãnh đạo các địa phương tỉnh Quãng Ngãi, Long An và TP. Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ông, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh… cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thắp hương, đặt tràng hoa tại Tượng đài AHDT Trương Định ở TX. Gò Công.

Ông Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Ông nhấn mạnh:Lễ hội Trương Định được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và mộ bà Trần Thị Sanh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là kết quả đáng mừng, là một niềm vinh dự, là dấu mốc để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy hơn nữa công tác bảo tồn di sản tại địa phương mình.

Sau phần lễ tại Tượng đài AHDT Trương Định ở TX. Gò Công, các đại biểu đã đến đặt tràng hoa, thắp hương tại Đền thờ AHDT Trương Định ở xã Gia Thuận và viếng mộ bà Trần Thị Sanh tại phường 5, TX. Gò Công.

Ảnh: Nhất An
Lãnh đạo tỉnh thắp hương trước Tượng đài AHDT Trương Định. Ảnh: Nhất An
a
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhất An.
Ảnh: Nhất An
Trao Bằng chứng nhận Lễ hội Trương Định là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: Nhất An.
Đón nhận bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh mộ bà Trần Thị Sanh..
Trao Bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh mộ bà Trần Thị Sanh.

MINH THÀNH

.
.
.