Chủ Nhật, 30/10/2016, 06:38 (GMT+7)
.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Tiền Giang

Ngày 29-10, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phía tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; các đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, đảng bộ các huyện, thị tham gia đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, đã báo cáo tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trong 9 tháng đầu năm 2016 của tỉnh và đề xuất, kiến nghị với Trung ương về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, chính sách cho cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh cải thiện môi trường xúc tiến kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tình hình hạn, mặn gây ra; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác đối với người có công được quan tâm chú trọng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có bước tiến bộ, vai trò, phương thức lãnh đạo của nhiều cấp ủy đảng phát huy tốt. Đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua và yêu cầu tỉnh thực hiện các biện pháp về xây dựng Đảng, như sau: Kiện toàn tinh giản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo; chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực trong đảng viên.

Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đảng bộ huyện Cai Lậy.
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và làm việc với Đảng bộ huyện Cai Lậy.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy) và Đảng bộ huyện Cai Lậy. Tại các điểm làm việc Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  trong 9 tháng đầu năm 2016, tại xã Hiệp Đức và huyện Cai Lây, đồng thời gợi ý thảo luận làm rõ các vấn đề cụ thể như: Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện mô hình Bí thư xã kiêm Chủ tịch UBND xã; số cán bộ được hưởng lương trên địa bàn xã; tình hình thực hiện quy chế dân chủ, phản biện giám sát tại địa phương, thu - chi ngân sách, công tác chống suy thoái trong cán bộ đảng viên,…

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và làm việc tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy.
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và làm việc tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên các điểm còn hạn chế để các địa phương rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác chính trị, xây dựng đảng trong thời gian tới góp phần thúc đẩy phát kinh tế, xã hội.

PHAN THẮNG

.
.
.