Thứ Hai, 23/01/2017, 10:15 (GMT+7)
.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Cổ Cò

Sáng 20-1, tại Khu di tích Chiến thắng Cổ Cò (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Cổ Cò (22-1-1947 -  22-1-2017). Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội đã nghỉ hưu; nhân dân và học sinh xã An Thái Đông…

Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Cổ Cò.
Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Cổ Cò.

Ông Lê Văn Hưởng thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn, ôn lại Chiến thắng Cổ Cò đã đánh tan tiểu đoàn Leon của quân viễn chinh Pháp, góp phần chặn đứng âm mưu bình định nông thôn Nam bộ của địch, thúc đẩy phong trào chiến tranh du kích ở địa phương cũng như cả nước phát triển mạnh mẽ, là dấu son đỏ thắm của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)… Ông Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, phát huy truyền thống hào hùng của Chiến thắng Cổ Cò, tỉnh Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân…

 

Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bí thư Huyện đoàn Cái Bè Lê Thị Thanh Sang phát biểu, nêu cảm xúc, tri ân những cống hiến to lớn của thế hệ cha anh đã lập nên Chiến thắng Cổ Cò. Kế thừa truyền thống, lớp trẻ hôm nay quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

THỦY HÀ

.
.
.