Thứ Bảy, 04/02/2017, 21:00 (GMT+7)
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017

Căn cứ Hướng dẫn 21-HD/BTG TW ngày 05-01-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyền truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTG hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau:

Ảnh minh họa: Như Lam
Ảnh minh họa: Như Lam

1-Về các ngày lễ lớn của đất nước:

- Kỷ niệm 87năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3-2-1930 - 3-2-2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2017)

- Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017)

- Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2017)

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29-10-2013 của Chính phủ, như sau:

* Lễ kỷ niệm: Tỉnh và các địa phương không tổ chức lễ nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn.

* Các hình thức tuyên truyền khác:

-Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách. Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Xóa đói giảm nghèo; các hoạt động Uống nước nhờ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa…

-Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Về kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo, chủ chốt của Đảng và Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09-2-1907 -09-2-2017): Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh.Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là những bước ngoặt của cách mạng.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07-4-1907- 07-4-2017): Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra trong quá trình hoạtđộng của Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.

Hình thức tuyên truyền kỷ niệm: Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường chinh và Tổng Bí thư Lê Duẩn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền ( sách, tài liệu…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

3-Các ngày lễ quốc tế:

- Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I. Lênin ( 22-4-1870 - 22-4-2017): Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của V.I. Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, của phong trào cộng sản và công nhân thế giới. Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I. Lênin; sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Kỷ niệm 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng- ghen ( 28-11-1820 -28-11-2017): Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăng - ghen. Những đóng góp của Ph.Ăng - ghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Hình thức tuyên truyền: Các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, phù hợp; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 100 Cách mạng Tháng mười Nga (07-11-1917 -07-11-2017) , 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 -27-7-2017), 100 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917 -02/5/2017) và một số ngày kỷ niệm khác của địa phương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn riêng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyđề nghị các cơ quan báo, đài có kế hoạch xây dựng nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn với hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn, ưu tiên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; chú ý tăng dung lượng, thời lượng đăng tin, phát sóng, kịp thời đưa tin hoạt động tổ chức kỷ niệm của các ngành, địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.

TẤN ĐỜI

.
.
.