Thứ Ba, 02/05/2017, 06:23 (GMT+7)
.

Khắp nơi tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THỊ ĐOÀN CAI LẬY

Ngày 27-4, Thị đoàn Cai Lậy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thị đoàn. 154 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên về dự.

Ra mắt BCH nhiệm kỳ mới tại đại hội.
Ra mắt BCH nhiệm kỳ mới tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, tuổi trẻ TX. Cai Lậy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tính xung kích, tình nguyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Cai Lậy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.    

Tại đại hội, bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy tặng Bức trướng với dòng chữ “Tuổi trẻ TX. Cai Lậy rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TX. Cai Lậy: Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, nguyện ra sức thực hiện tốt...

Đại hội đã bầu 29 Ủy viên BCH nhiệm kỳ mới, chị Võ Thị Búp tái đắc cử chức danh Bí thư Thị đoàn; bầu 17 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Dịp này, 10 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn, UBND TX. Cai Lậy và Thị đoàn Cai Lậy.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRẠI GIAM MỸ PHƯỚC

Ngày 25-4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trại giam Mỹ Phước, Tổng cục VIII - Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2019. 85 đại biểu đại diện cho 161 đoàn viên tham dự.

Thực hiện phương châm “Tuổi trẻ Trại giam Mỹ Phước xung kích, tình nguyện, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, lập công vì an ninh Tổ quốc”, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trại giam Mỹ Phước đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả như: Hiến 300 đơn vị máu “Nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, nhận phụng dưỡng đến cuối đời 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, làm tốt phong trào “Chống phạm nhân đưa ma túy, điện thoại di động, thuốc Tây, vật cấm vào khu giam, buồng giam”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền 187 triệu đồng.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 7 Ủy viên, anh Đặng Trường Chinh được bầu giữ chức danh Bí thư và bầu 2 đại biểu dự đại hội cấp trên.

PHÚC THỊNH- PHƯƠNG TUYỀN

.
.
.