Thứ Bảy, 29/07/2017, 22:09 (GMT+7)
.

Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành tổ chức đại hội lần thứ VII

Trong 2 ngày 27 và 28-7, tại Hội trường UBND huyện đã diễn ra Đại hội Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Châu Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội”.

Ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện uỷ trao bức trướng  chúc mừng Đại hội mang dòng chữ “ Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành “ Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”
Ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy trao Bức trướng chúc mừng Đại hội mang dòng chữ “Hội CCB huyện Châu Thành “ Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Đại hội vinh dự đón tiếp Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng, nguyên Chỉ huy phó QK9; ông Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Văn Hơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Bé Hai, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các  đại biểu khách mời và 146/150 đại biểu CCB triệu tập về dự đại hội.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự hỗ trợ của Hội cấp trên, cùng sự phấn đấu tích cực của cán bộ, hội viên đã ra sức thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hoá đạt khá toàn diện, tiến bộ hơn so nhiệm kỳ trước, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị- xã hội ở địa phương.

Tiếp tục làm tốt việc vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Động viên CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, trong hội viên còn 135 hộ nghèo. Qua các cuộc vận động và bằng nhiều hình thức giúp đỡ như: Giúp vốn, cây con giống, phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn; chuyển giao các tiến bộ khoa học- kỹ thuật trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu việc làm.Từ đó hội viên phấn đấu vươn lên; đã có 119 hộ CCB thoát nghèo. Hiện còn 16 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn tạo điều kiện tập hợp hàng ngàn lao động, phần lớn là CCB,Cựu quân nhân và con em của CCB tham gia, tập hợp vào các CLB sản xuất - kinh doanh giỏi để làm ăn.

Qua tổng kết 5 năm, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016, có 74 hội viên làm kinh tế giỏi các cấp được tuyên dương,nhiều điển hình được phát hiện nhân rộng. Về nhà ở, qua điều tra có 134 hộ hội CCB còn nhà ở tạm; được sự quan tâm của các cấp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 129 căn nhà; các CCB nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, đã xây dựng mới 115 căn và hiện còn 4 hội viên đang khó khăn về nhà ở.

Ngoài việc nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên giảm nghèo nhanh và bền vững, Hội còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội tặng 825 Kỷ niệm chương...

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH mới với 21 thành viên, ông Phan Văn Tư được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                                            ANH TUẤN

.
.
.