Thứ Sáu, 18/08/2017, 21:15 (GMT+7)
.

Tiếp tục nâng chất công tác tiếp công dân

Ngày 16-8, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế làm trưởng đoàn. Nội dung buổi làm việc tập trung vào hai vấn đề chính gồm tình hình thi hành pháp luật về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-6-2017.

Ảnh: P.LONG
Ảnh: P.LONG

Theo báo cáo, trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng và từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân từng cấp được củng cố, kiện toàn, tập trung đầu mối tiếp công dân và xử lý đơn bảo đảm quyền lợi của người đến khiếu nại, tố cáo. Trong kỳ, các điểm tiếp công dân toàn tỉnh đã tiếp 13.275 lượt với 18.081 người đến Ban Tiếp công dân, các điểm tiếp dân các cấp, các ngành để đề đạt nguyện vọng, gửi đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Các ngành, các cấp đã tiếp nhận 6.025 đơn. Qua phân loại đã xử lý 865 đơn khiếu nại, 231 đơn tố cáo, 3.721 đơn tranh chấp, kiến nghị, phản ảnh và 1.208 đơn không đủ điều kiện để xử lý…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng còn một số khó khăn: Công chức phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã là kiêm nhiệm nên gặp áp lực trong công việc; việc thực hiện chính sách cho người làm công tác tiếp công dân chưa được đồng bộ; cơ sở vật chất của các điểm tiếp công dân ở cấp xã, thị trấn còn hạn chế…

UBND tỉnh Tiền Giang và một số sở, ngành, địa phương đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể về biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân; vấn đề liên thông thông tin giải quyết khiếu nại tố cáo từ trung ương đến địa phương để quản lý chặt chẽ quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, tránh nhiều vụ việc được nhiều cấp tiếp nhận hoặc đã được giải quyết nhưng cấp trên vẫn chuyển về địa phương yêu cầu giải quyết…

Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Văn đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Tiền Giang đối với công tác tiếp công dân và kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tỉnh để xem xét điều chỉnh, bổ sung Luật Tiếp công dân hiện hành.

P.LONG
 

.
.
.