Thứ Năm, 29/08/2019, 11:00 (GMT+7)
.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

(ABO) Ngày 29-8, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông và phường 2, TX. Gò Công.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Hồng.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Hồng.

Tại xã Bình Ân, đồng chí Lê Văn Hưởng đã gắn và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Hồng.

Đồng chí Phan Văn Hồng (sinh năm 1927, quê quán xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông), nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ân; tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 9-1945 và được kết nạp vào Đảng vào tháng 10-1950.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Hồng.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Hồng.

Trong suốt hơn 70 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ vững được bản chất cao quý của người Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông tặng quà cho đảng viên Phan Văn Hồng.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông tặng quà cho đảng viên Phan Văn Hồng.

Đồng chí Phan Văn Hồng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương và địa phương.

Tại phường 2, TX. Gò Công, đồng chí Lê Văn Hưởng đã gắn và trao Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên gồm: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lương Xuân Hải; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Văn Lẹ; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Luận, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Minh Phương.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường 2, TX. Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường 2, TX. Gò Công.

Phát biểu tại các buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Văn Hưởng chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt 2-9.

Huy hiệu Đảng mà các đồng chí vinh dự được nhận chính là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao của các đồng chí trong sự nghiệp chung của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang nói chung và Đảng bộ xã Bình Ân, phường 2 nói riêng ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường 2, TX. Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường 2, TX. Gò Công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đánh giá cao và trân trọng những cống hiến của các đồng chí và tin tưởng rằng với thành tích, kinh nghiệm của mình, các đồng chí thật sự là tấm gương sáng cho các thế hệ kế tục, nhất là thế hệ trẻ noi theo.

Tùy điều kiện, hoàn cảnh, đồng chí mong rằng các đảng viên trên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương trong thời gian tới…

M. THÀNH

.
.
.