Thứ Hai, 03/02/2020, 22:10 (GMT+7)
.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(ABO) Sáng 3-2, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Dự buổi họp mặt có đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.
Đồng chí Trần Thanh Hiền ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm qua, nhân dân Tiền Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên nhiều chiến công chói lọi, như: Khởi nghĩa Nam kỳ (1940); Cách mạng Tháng Tám (1945) giành chính quyền về tay nhân dân; thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược với những chiến công có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của cách mạng cả nước, tiêu biểu là Chiến thắng Cổ Cò, Giồng Dứa, Ấp Bắc, Ba Rài…
 
Sau ngày đất nước hòa bình và thống nhất (1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Tiền Giang đã đạt được nhiều kỳ tích trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, như vùng lúa cao sản, vùng trái cây có giá trị kinh tế cao, khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, thực hiện Chương trình Ngọt hóa Gò Công… và hiện đang vững bước trong thế kỷ XXI với niềm tin thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
 
Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.
Bên cạnh đó, đồng chí phát biểu những nội dung mang tính chất trao đổi, những định hướng chung cho tất cả đảng viên chi bộ phấn đấu thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền cho biết, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trải qua 13 kỳ đại hội, có lúc là đảng bộ, có lúc lại là chi bộ, nhưng tất cả đảng viên luôn tỏ rõ bản lĩnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Nhân buổi họp mặt, 2 đảng viên trẻ Phạm Thị Mai Xuân và Nguyễn Thanh Tuấn đã phát biểu những suy nghĩ khi tiếp bước với thái độ sống, học tập và công tác nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, luôn biết trân trọng lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng quang vinh; yêu quý công việc hiện tại và luôn cháy bỏng lòng nhiệt huyết xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.
VĂN THẢO
 
.
.
.