Thứ Sáu, 14/02/2020, 08:39 (GMT+7)
.

Đồng loạt các huyện, thị, thành tổ chức Lễ giao nhận quân

 (ABO) Ngày 13-2, đồng loạt 11/11 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ giao nhận quân, với phương châm nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và trang trọng.

Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị trực thuộc Quân khu 9 như: Sư đoàn bộ binh 8, Lữ đoàn 962, Công an tỉnh... và đã đạt 100% chỉ tiêu.

Đồng chí Đại tá Châu Hoàng Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên, thăm hỏi thanh niên TP. Mỹ Tho lên đường nhập ngũ.
Đại tá Châu Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên, thăm hỏi thanh niên TP. Mỹ Tho lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các huyện, thành, thị đã tuyển chọn 1.200 thanh niên đủ tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt 70,41%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,33%, đoàn viên đạt 99,67%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 68%; thanh niên có trình độ học vấn THCS đạt 31,98%; THPT đạt 51,15%; thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 19,50%; trong đó thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 17,50%, con cán bộ đạt 1,17%. Ngoài ra, tỉnh còn giao 224 thanh niên phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã vận động tặng quà cho thanh niên trúng tuyển với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trước lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển NVQS được các địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra lây nhiễm vào các đơn vị quân đội. Nhìn chung, công tác giao, nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đều diễn ra trang trọng, chặt chẽ, nhanh gọn.

THANH LÂM

* Huyện Tân Phước: 55 thanh niên lên đường nhập ngũ

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Tiền Giang, sáng 13-2, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng NVQS huyện, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tân Phước tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020.

 

Đến dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Nhựt.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Tân Phước có 55 thanh niên nhập ngũ về 2 đơn vị là Trung đoàn bộ binh 1 (Sư đoàn bộ binh 9, Quân đoàn 4) 45 thanh niên và 10 thanh niên về Công an tỉnh; trong đó, 15% thanh niên có trình độ kỹ thuật.

Nhằm khích lệ tinh thần các tân binh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy tặng hoa, dặn dò các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ và hy vọng các tân binh tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

PHÚC THỊNH - THANH NHÀN

* Thị xã Cai Lậy: 98 thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 13-2, Hội đồng NVQS thị xã Cai Lậy tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. 

Tham dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy Trần Kim Trát; Quyền Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Kim Tuyến.

Đồng chí Trần Kim Trát tặng hoa cho tân binh.
Đồng chí Trần Kim Trát tặng hoa cho tân binh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, cố gắng rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyển quân đã được Hội đồng NVQS thị xã trực tiếp lựa chọn theo chỉ tiêu số lượng được giao. Các công dân được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất đạo đức và là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Đợt giao quân năm nay, thị xã Cai Lậy có 98 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó Quân đội là 70 thanh niên và 28 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Năm 2020, thị xã Cai Lậy giao quân về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân đoàn 4, Trại giam Phước Hòa, Trại giam Mỹ Phước và Công an tỉnh.

PHƯƠNG TUYỀN - NGUYỄN BẢY

* Huyện Tân Phú Đông: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020

Sáng 13-2, huyện Tân Phú Đông tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Trầm đến dự.

Ông Nguyễn Ngọc Trầm, UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phụ trách huyện bắt tay chúc mừng tân binh.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm bắt tay chúc mừng các tân binh.

Công tác tuyển quân năm 2020 trên địa bàn huyện được tiến hành đúng quy trình các bước từ khâu đăng ký quản lý thanh niên trong diện tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt hồ sơ, khám sức khỏe, bình nghị công khai ra dân, lễ trao lệnh gọi nhập ngũ tại xã… đều được tổ chức chu đáo, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật.

Năm nay, huyện Tân Phú Đông tuyển 55 thanh niên nhập ngũ, trong đó 45 thanh niên được giao cho Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) và 10 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an tỉnh.

Huyện Tân Phú Đông đã hoàn thành việc giao quân cho các đơn vị nhanh gọn, an toàn và chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, 7 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; 7 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật.

HỮU DƯ - NGỌC THƠ

* Huyện Gò Công Đông: 85 thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 13-2, Hội đồng NVQS huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 9; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nghĩa.

Để động viên tinh thần thanh niên trước khi vào môi trường Quân đội, lãnh đạo huyện Gò Công Đông khuyến khích thanh niên cố gắng làm tốt trách nhiệm được giao, học tập, rèn luyện, giữ gìn kỷ luật trong môi trường quân đội để trở thành người chiến sĩ tốt, xứng đáng là thanh niên quê hương Trương Định anh hùng.

Đại diện thanh niên trúng tuyển hứa hẹn sẽ nối bước truyền thống cha, anh đi trước, góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đợt tuyển quân năm 2020, huyện Gò Công Đông có 85 thanh niên trúng tuyển vào Quân đội và Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân: Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 8 - Quân khu 9; Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đợt tuyển quân này có 100% là đoàn viên, thanh niên và làm đơn tình nguyện nhập ngũ; 100% có trình độ văn hóa từ cấp 2 trở lên, trong đó 5 thanh niên có trình độ Trung cấp, 10 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và 17 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

QUỐC TOÀN

.
.
.