Thứ Bảy, 21/03/2020, 01:05 (GMT+7)
.

2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Đó là đồng chí Đoàn Thị Nghiệp, sinh năm 1925, tại xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí từng giữ các chức vụ quan trọng: Huyện ủy viên Cai Lậy, Tỉnh đội phó Mỹ Tho.

LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ

Sau khi lập gia đình, đồng chí về quê chồng xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Chồng là Bùi Văn Thô, sinh năm 1924, nguyên trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 1946, đồng chí tham gia cách mạng tại xã Bình Phú, làm công tác Phụ nữ, lãnh đạo và vận động chị em tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương: Đóng góp lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bộ đội; đi dân công phục vụ chiến trường... Sau khi Hiệp định Genève (năm 1954) được ký kết, do chồng đồng chí tập kết ra miền Bắc, nên đồng chí vừa lao động kiếm sống, nuôi 2 con nhỏ dại, vừa hoạt động cách mạng.

Mặc dù địch ra sức tăng cường khủng bố, đàn áp dã man, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục bám trụ ở địa bàn công tác, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chính trị. Do có thành tích trong công tác, đồng chí được bầu làm Huyện ủy viên Cai Lậy. Trong những năm 1959 - 1960, mặc dù phong trào cách mạng ở địa phương bị địch đánh phá ác liệt, nhưng đồng chí vẫn kiên cường bám địa bàn và cùng Huyện ủy ra sức củng cố, xây dựng các chi bộ, phát động phong trào quần chúng và tổ chức Lực lượng vũ trang của huyện. Sau đó, do yêu cầu của tổ chức, đồng chí được điều sang tỉnh An Giang công tác.

DŨNG CẢM TRONG CHIẾN ĐẤU

Năm 1967, đồng chí được điều về tỉnh Mỹ Tho và công tác tại mặt trận vành đai diệt Mỹ Bình Đức. Tại đây, đồng chí đã lập kế hoạch bắt sống được 1 sĩ quan Mỹ. Đồng thời, đồng chí còn tham gia nhiều trận đánh vào căn cứ Đồng Tâm do sư đoàn 9 Mỹ chiếm đóng. Năm 1968, đồng chí được phân công phụ trách Mảng 4, huyện Cai Lậy Bắc. Thực hiện nghiêm túc và sáng tạo chủ trương “Bám trụ đánh địch” của Tỉnh đội, đồng chí đã thành lập “Mặt trận chống phá bình định”, lực lượng chủ yếu là các cơ quan của Tỉnh đội và du kích các xã trong khu vực, nhằm kiên quyết bẻ gãy các cuộc hành quân càn quét của địch, giữ vững địa bàn đứng chân.

Đồng chí Đoàn Thị Nghiệp và đồng chí Bùi Văn Thô có 2 người con trai là Bùi Văn Thưởng (sinh năm 1947) và Bùi Văn Tấn (sinh năm 1950), cùng công tác tại cơ quan Thông tấn xã giải phóng tỉnh Mỹ Tho, là phóng viên, đã anh dũng hy sinh khi tác nghiệp tại chiến trường.

Tháng 4-1972, địch huy động 2 tiểu đoàn đánh phá ác liệt vào cơ quan Huyện đội Cai Lậy Bắc đóng ở xã Phú Nhuận. Lúc này, do các đơn vị được điều đi tác chiến ở các chiến trường trong tỉnh, nên tại cơ quan Tỉnh đội chỉ còn 5 chiến sĩ và 8 du kích xã.

Với cương vị Tỉnh đội phó, đồng chí đã nhanh chóng tổ chức chỉ huy chiến đấu. Ỷ vào quân đông, địch liên tục mở nhiều đợt đột kích, nhưng điều bị quân ta đánh bật ra. Đến 12 giờ ngày 22-4-1972, địch mới tiến vào vòng ngoài khu căn cứ. Lúc bấy giờ, đồng chí bị thương nặng và sa vào tay địch. Biết đồng chí giữ chức vụ quan trọng của Tỉnh đội Mỹ Tho, địch vừa mua chuộc, dụ dỗ, vừa tra tấn dã man nhằm buộc đồng chí phải đầu hàng nhưng đồng chí quyết không khuất phục và đã anh dũng hy sinh lúc 22 giờ  ngày 22-4-1972, nhằm ngày mùng 9-3-1972  âm lịch.

Để ghi nhận thành tích chiến đấu và tấm gương hy sinh oanh liệt của đồng chí, Nhà nước tặng thưởng đồng chí 2 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang; 3 Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1976) và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (năm 1994). Tên đồng chí được đặt tên trường trung học cơ sở của xã Bình Phú (huyện Cai Lậy), trường tiểu học ở xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè) và tên đường tại TX. Cai Lậy, TP. Mỹ Tho. Phần mộ của đồng chí tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

SONG LAN (tổng hợp)

.
.
.