Thứ Sáu, 10/04/2020, 14:47 (GMT+7)
.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội

(ABO) Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hưởng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý I-2020; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến nước ta rất nghiêm trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ, thấp nhất từ năm 2011 tới nay.

Dịch bệnh càng kéo dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế càng nghiêm trọng hơn, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,8% là rất thách thức và khó đạt được.

Trường hợp dịch bệnh được khống chế trong quý II, tăng trưởng GDP dự báo đạt khoảng 5,32% và trường hợp dịch kéo dài hết đến quý III thì tăng trưởng GDP dự báo là 5,05%.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã nhận được 39 kiến nghị trực tiếp, 91 kiến nghị gửi bằng văn bản từ nhiều tỉnh, thành phố.  

Đồng thời, yêu cầu cả nước cần tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm túc, nhưng không ngăn sông cấm chợ, không ngăn cản vận chuyển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tăng tưởng kinh tế quý I-2020 của cả nước 3,82% là đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, nhưng vẫn còn quá thấp.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm, sáng tạo hơn, biến nguy cơ thành thời cơ trong chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành chú ý đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; tăng cường chống đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là thịt heo…

M. THÀNH

.
.
.