Thứ Tư, 17/06/2020, 14:54 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

(ABO) Sáng 17-6, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020).

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn; cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Báo Ấp Bắc và Hội nhà báo tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Báo Ấp Bắc và Hội Nhà báo tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Báo Nhân dân.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân tại Tiền Giang.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang; Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang và Cơ quan Thường trú Báo Pháp Luật tại Tiền Giang.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Báo Pháp luật tại Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trú Báo Pháp Luật tại Tiền Giang.

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đã gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của từng đơn vị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những đóng góp của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà vào sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực, ghi nhận và phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

P. MAI

.
.
.