.
CHI BỘ BÁO ẤP BẮC TỌA ĐÀM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Cập nhật: 20:25, 13/07/2020 (GMT+7)

(ABO) Sáng 13-7, Chi bộ Báo Ấp Bắc tổ chức buổi Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh: Khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cần thiết hơn bao giờ hết. 

Bên cạnh đó, việc bùng nổ thông tin, áp lực kinh tế báo chí làm cho vấn đề trung thực của nhà báo, trách nhiệm của nhà báo; sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang đặt ra nhiều vấn đề phải suy nghĩ, bàn luận.

Đảng viên phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm.
Đảng viên phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, Chi bộ Báo Ấp Bắc tổ chức buổi tọa đàm nhằm thảo luận và đề ra giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Báo Ấp Bắc ngày một phát triển.

Tại buổi tọa đàm, các đảng viên, nhà báo đã trình bày những tham luận tập trung vào các chủ đề  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Chi bộ Báo Ấp Bắc; trong cán bộ, viên chức, nhân viên, phóng viên và đoàn viên, thanh niên.… Các đảng viên, nhà báo tham dự buổi tọa đàm đã có những chia sẻ, phản biện và đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung liên quan đến các tham luận.

Cán bộ, đảng viên phát biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm.
Đảng viên phát biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Tân khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm trước mắt, mà là một quá trình lâu dài. 

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên Báo Ấp Bắc cần phải xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm. Người làm báo chí cách mạng phải rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phải nghiêm túc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên Báo Ấp Bắc không ngừng ra sức phấn đấu rèn luyện “trí sáng, tâm trong, bút sắc”, thực hiện sứ mệnh cao quý của người cầm bút, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao. 

P. MAI

 

.
.
.