Thứ Sáu, 03/07/2020, 21:15 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ HUYỆN CHỢ GẠO VÀ TÂN PHƯỚC:

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Ngày 1-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện lần thứ 21 sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, tổng kết đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho Đảng bộ huyện Chợ Gạo đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho Đảng bộ huyện Chợ Gạo đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2020, vừa đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện đã đề ra; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ huyện, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành và cơ sở triển khai đầy đủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống hạn, mặn, lãnh đạo xây dựng huyện nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Kết quả, 11 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như: Thành lập mới 25 doanh nghiệp, đạt 83,3% chỉ tiêu cả năm; giải quyết việc làm cho 1.240 lao động, đạt 62%; xây dựng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới... Trong công tác xây dựng Đảng, kết nạp 35 đảng viên, đạt 43,7%; trao 63 Huy hiệu Đảng đợt 3-2 và 19-5…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao các xã Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước, Phú Kiết; công tác chỉnh trang, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng huyện nông thôn mới; sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chăm lo gia đình chính sách; các giải pháp phòng, chống hạn, mặn trong thời gian tới...

Dịp này, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho Đảng bộ huyện Chợ Gạo đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019; Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo tặng Giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 8 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”.

BÌNH YÊN - THANH TÂM

Ngày 1-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng để sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phước phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chủ đề hành động năm 2020, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 950 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 7.425 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.111 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 34 tỷ đồng và tổng chi ngân sách đạt trên 180 tỷ đồng.

Thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay các xã đã ra mắt NTM là Tân Hòa Thành, Phú Mỹ; Thạnh Hòa và Tân Lập 2 đạt 19/19 tiêu chí (so với bộ tiêu chí NTM nâng cao đạt 14/18 tiêu chí); Hưng Thạnh đạt 16/19 tiêu chí; Thạnh Tân đạt 15/19 tiêu chí; Thạnh Mỹ đạt 14/19 tiêu chí; Tân Hòa Tây và Phước Lập đạt 13/19 tiêu chí; Tân Hòa Đông đạt 11/19 và Tân Lập 1 đạt 10/19 tiêu chí…

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác lãnh đạo tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHÚC THỊNH

 

.
.
.