Thứ Ba, 21/07/2020, 15:57 (GMT+7)
.

Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở thị xã Gò Công

(ABO) Ngày 21-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cùng với Đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở phường 1, thị xã Gò Công nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Thanh (thương binh 98%), khu phố 2, phường 1, Thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Thanh (thương binh 98%), khu phố 2, phường 1, thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà ông gia đình ông Nguyễn Văn Nghệ (tù đày) ở khu phố 2, phường 1, Thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Nghệ (bị địch bắt tù đày) ở khu phố 2, phường 1, thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Sáu (vợ liệt sĩ) ở khu phố 2, phường 1, TP. Mỹ Tho.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Sáu (vợ liệt sĩ) ở khu phố 2, phường 1, thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình ông Huỳnh Văn  Giác (thương binh 71%) ở khu phó 3, phường 1, Thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình ông Huỳnh Văn Giác (thương binh 71%) ở khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Viễn ở khu phoos4, phường 1, TP. Mỹ Tho.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm và tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Viễn ở khu phố 4, phường 1, thị xã Gò Công.

Đồng chí Lê Văn Hưởng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các gia đình vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

CAO THẮNG

.
.
.