Thứ Sáu, 28/08/2020, 09:31 (GMT+7)
.

Tiếp tục đổi mới, phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ mới

 

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, báo chí cách mạng và những người làm báo luôn là lực lượng xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ngòi bút sắc bén của mình, đội ngũ nhà báo đã góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, tập hợp, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, quyết giành độc lập cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí và những người làm báo đã đồng hành cùng với dân tộc, ngày càng thâm nhập sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thông tin kịp thời những thành tựu về sự phát triển của đất nước, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước ta, nhân dân ta với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, qua đó tôn vinh hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Cùng với cả nước, báo chí Tiền Giang và những người làm báo trong tỉnh một lòng, một dạ đi theo Đảng, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các nhà báo có mặt trên khắp các chiến trường, vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến đấu, kiên trì bám địa bàn, bám dân để thông tin tình hình đấu tranh của quân và dân ta trên các mặt trận; đồng thời, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng, nhiệm vụ cách mạng của địa phương; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và hội nhập, hoạt động của báo chí và Hội Nhà báo tỉnh không ngừng phát triển về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật; thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tỉnh, vừa là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành tựu đạt được của công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà.

5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn chủ động cùng với các cơ quan báo chí triển khai, quán triệt, tuyên truyền cho hội viên đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư khóa IX về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo; Luật Báo chí, các Quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí, Quy tắc tham gia mạng xã hội của người làm báo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh trong một chuyến đến thăm, làm việc với Báo Ấp Bắc và Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang.      			                               Ảnh: D.S
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trong một chuyến đến thăm, làm việc với Báo Ấp Bắc và Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang. Ảnh: D.S

Đã tổ chức hội thảo, tọa đàm về “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng”; “Báo chí Tiền Giang góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống xã hội”; “Đạo đức báo chí trong xử lý nguồn tin”; “Báo chí cách mạng Việt Nam - Bản lĩnh, truyền thống, trách nhiệm”; “Báo chí Tiền Giang trong xu thế hội nhập”...

Hội Nhà báo luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ làm báo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và phát triển hội viên; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; bổ sung trang thiết bị và công nghệ làm báo nhằm nâng cao chất lượng thông tin đa dạng, hấp dẫn, sát thực tế; kịp thời đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng sớm đi vào đời sống xã hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân cho Đảng, chính quyền các cấp ban hành những quyết sách đúng, hợp lòng dân; thông tin, tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiềm năng, lợi thế, những thách thức của tỉnh ta trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; các chính sách kích cầu, chống suy thoái kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Mặt khác, Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí còn vận động tặng quà cho gia đình chính sách, Tết Trung thu cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương; tham gia chương trình giảm nghèo, nhịp cầu nhân ái, khuyến học, khuyến tài, chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; đẩy mạnh giới thiệu, cổ vũ các nhân tố mới, mô hình hay, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực đấu tranh loại bỏ cái xấu, tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội.

Hằng năm phối hợp tổ chức thành công Giải Việt dã Báo Ấp Bắc, duy trì hiệu quả Giải Báo chí Tiền Giang Nguyễn Văn Nguyễn; đặc biệt, cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động Cuộc thi Giải Báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm vàng; Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đông đảo đoàn viên, hội viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia, với 312 tác phẩm báo chí, 2.025 tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, Hội Nhà báo tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc, nhiều Bằng khen do Trung ương và địa phương trao tặng, nhiều hội viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí.

Phóng viên Cao Thắng, báo Ấp bắc (giữa) tác nghiệp tại đảo Trường Sa đông, quần đảo Trường sa.                                                                                                                                                                                            Ảnh: tHẢO văn
Phóng viên Cao Thắng, báo Ấp Bắc (giữa) tác nghiệp tại đảo Trường Sa Đông, quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thảo Văn

Tuy nhiên, trong hoạt động của Hội Nhà báo và công tác báo chí còn chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động so với yêu cầu phát triển; chưa có nhiều bài viết mang tính tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi để các cấp ủy, chính quyền tập trung nghiên cứu hướng đột phá; việc định hướng dư luận xã hội chưa kịp thời; các tin, bài phản bác quan điểm sai trái, các phần tử phản động, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng có lúc chưa nhanh nhạy, thiếu sắc bén; một số chuyên trang, chuyên mục chưa thật sự hấp dẫn người đọc, bạn xem đài; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý hoạt động báo chí, trình độ tác nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại có mặt chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng trước xu thế phát triển của xã hội,...

Để tiếp tục đổi mới, phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý hoạt động báo chí, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nhà báo và hoạt động báo chí; chú trọng bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động báo chí; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, kinh phí nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trong môi trường hội nhập, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; giữ vững định hướng và bản chất cách mạng của báo chí tỉnh nhà. 

Hai là, Hội Nhà báo tỉnh và những người làm báo cần khẳng định báo chí là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Lúc sinh thời, Bác Hồ từng chỉ ra rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, ngòi bút của các bạn cũng là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”. Vì vậy, những người làm báo cần xác định làm báo là làm cách mạng, mục tiêu là phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương lên hàng đầu, không chỉ là những thông tin chính trị, mà mục tiêu chính trị phải thấm nhuần trong mọi thông tin hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghệ thuật và các lĩnh vực khác; người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Ba là, tiếp tục quán triệt cho hội viên thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện đúng Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo khi tác nghiệp, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư khóa IX về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam,...

Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động, phong trào thi đua của Hội; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan, không trung thực, thiếu chính xác,  “giật tít”, bóp méo sự thật; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ người làm báo về điều kiện làm việc, thu nhập, môi trường tác nghiệp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, kỹ năng và sự đóng góp nhiệt tình của những người làm báo, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Thứ tư là, trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và nhiều thách thức đan xen, đòi hỏi Hội Nhà báo tỉnh phải có những “người lính” giỏi chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận thông tin mới, công nghệ làm báo hiện đại; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng suốt trong thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho đọc giả, bạn xem, nghe đài.

Bác Hồ đã dạy những người làm báo chúng ta:“Không biết rõ, không hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”. Do đó, báo, đài, người làm báo cần thông tin nhanh, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vừa tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Năm là, tăng cường giáo dục cho hội viên chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác Hồ; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn; phát triển, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; khuyến khích, tạo động lực cho hội viên, nhà báo, cộng tác viên hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương và địa phương phát động; duy trì Giải Báo chí Tiền Giang Nguyễn Văn Nguyễn; đặc biệt, tích cực tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm vàng; Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...

Chú trọng phối hợp mở chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục mới; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình; tăng trang, tăng kỳ xuất bản báo, chất lượng đặc san; cung cấp kịp thời thông tin các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, tạo điều kiện cho những người làm báo, văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đậm tính nhân văn, qua đó góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước mắt cần phản ánh sinh động, kịp thời hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúng ta tin tưởng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển; xây dựng tổ chức Hội luôn trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới, thật sự là trung tâm đoàn kết, xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo; mỗi hội viên, nhà báo sẽ trở thành một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực, góp phần vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; luôn xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

NGUYỄN VĂN DANH

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

.
.
Liên kết hữu ích
.