Thứ Ba, 13/10/2020, 10:20 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Tiền Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng

(ABO) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 do đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trình bày tại Đại hội vào sáng ngày 13-10 đã khẳng định, từ các khâu đột phá, chặng đường 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Tiền Giang, sự điều hành chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền; sự đồng lòng vượt khó của người dân, doanh nghiệp đã giúp cho Tiền Giang vươn lên nhóm đầu các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo… Những kết quả tích cực này còn tạo thêm những động lực mới và dư địa phát triển Tiền Giang trong tương lai.

Đồng chí
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
a
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X tại Đại hội vào sáng ngày 13-10.

 

a
Đại biểu tham dự Đại hội.

 

a
Đại biểu tham dự Đại hội.

 

a
Đại biểu tham dự Đại hội.

 

a
Các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội.

 

a
Các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội.

 

a
Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

NHÓM PV

.
.
.