Thứ Sáu, 01/01/2021, 07:07 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 58 NĂM CHIẾN THẮNG ẤP BẮC (2-1-1963 - 2-1-2021)

Đổi thay trên quê hương Ấp Bắc Anh hùng

Về thăm xã Tân Phú (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vào những ngày cuối năm, cũng là thời điểm rất gần với kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963 - 2-1-2021), chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trên bước đường đổi mới.

Trong suốt các cuộc kháng chiến của dân tộc, nhân dân xã Tân Phú đã kiên cường bám đất, bám làng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phú đã đoàn kết một lòng, vượt khó đi lên, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội…

Tân Phú hôm nay.
Xã Tân Phú hôm nay.

TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG

Ngược dòng lịch sử, ngày 2-1-1963, tại làng Ấp Bắc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ - ngụy, làm cho chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của chúng bị phá sản. Lực lượng địch với hơn 2.000 quân chủ lực, bảo an, với nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại; trong khi đó, lực lượng của ta chỉ có khoảng 200 người, đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, làm nên Chiến thắng Ấp Bắc vang dội.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, xã Tân Phú có gần 240 liệt sĩ; 87 thương binh,  bệnh binh; 67 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện tại có 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mẹ còn sống)… Với những thành tích đã đạt được trong kháng chiến, năm 1994 xã Tân Phú vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

 

Ngày nay, di tích chiến thắng Ấp Bắc là nơi giáo dục truyền thông cách mạng cho thế hệ trẻ.
Di tích Chiến thắng Ấp Bắc là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

RA SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Xã Tân Phú đã có rất nhiều đổi thay, không chỉ hệ thống giao thông trong xã  đều được tráng nhựa hoặc bê tông hóa, mà còn có rất nhiều công trình phục vụ đời sống của nhân dân:, Nhà văn hóa, sân chơi, hệ thống điện chiếu sáng phủ khắp. Đặc biệt là, bà con nông dân đã được nắm bắt và áp dụng những thành tựu của khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao mức sống, hiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt 50,06 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%...

 

Chợ Tân Phú được xây dựng khang trang.
Chợ Tân Phú được xây dựng khang trang.

Chia sẻ về sự đổi mới của xã nhà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Nguyễn Văn Nha cho biết: Do “Ý Đảng thuận lòng dân” nên được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm cho bộ mặt của xã và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã không ngừng đổi mới, phát triển, vinh dự ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2018 và quyết tâm phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023…

PHƯƠNG MAI

 
 
.
.
.