Thứ Tư, 26/05/2021, 11:07 (GMT+7)
.
TX. Cai Lậy:

Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công

Ngày 23-5, cử tri toàn TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đi bầu cử với khí thế sôi nổi, phát huy dân chủ, thực sự là Ngày hội non sông của toàn dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Theo Ủy ban Bầu cử TX. Cai Lậy, công tác bầu cử trên địa bàn thị xã đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Đúng 19 giờ ngày 23-5, đồng loạt 129 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã đóng thùng phiếu, kết thúc việc bỏ phiếu với số lượng 111.487/111.619 cử tri tham gia bầu cử (đạt 99,88%).

Có 12 xã, phường hoàn thành công tác bầu cử với 100% cử tri bỏ phiếu; 4 địa phương còn lại có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98% trở lên. Phường Nhị Mỹ là đơn vị sớm nhất đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu (vào lúc 12 giờ 30 phút), với 4.322 cử tri.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TX. Cai Lậy Trần Văn Thức cho biết, lực lượng Công an và Quân sự triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các tổ bầu cử. Các lực lượng bố trí phương tiện, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Trong thời điểm diễn ra bầu cử, TX. Cai Lậy không xảy ra các vấn đề về an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo thị xã rất quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao. Tại các điểm bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử thị xã bố trí 2 nhân viên y tế phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19, như: Kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở cử tri mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu và khi ra về; đảm bảo nguyên tắc phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Thức (thứ 2, từ trái qua) kiểm tra các khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Đồng chí Trần Văn Thức (thứ 2, từ trái qua) kiểm tra các khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Trước đó nhiều tháng, công tác tuyên truyền bầu cử đã được thị xã quan tâm thực hiện đồng bộ, sâu sát từ Ủy ban Bầu cử thị xã cho đến tận các tổ bầu cử. Qua công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri; đồng thời, có đầy đủ thông tin về các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trước ngày bầu cử.

Qua những đợt cử tri tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và tin tưởng các ứng cử viên sau khi được bầu cử làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ chuyển tải những đề xuất, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp như: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh cho nhân dân; tạo cơ hội việc làm, tổ chức tốt và hiệu quả việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động…

Sau khi bỏ phiếu bầu cử, cử tri Võ Minh Đức (70 tuổi, ấp Phú Hưng, xã Phú Quý) tin tưởng rằng, những ứng cử viên mà bản thân bầu chọn hôm nay, nếu được trúng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp sẽ cùng Quốc hội, HĐND các cấp đề ra nhiều chủ trương, quyết sách để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Trần Văn Thức cho biết thêm, công tác bỏ phiếu đã hoàn thành tốt đẹp, tuy nhiên công việc tiếp theo còn nhiều và rất quan trọng, cần phải tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc và khoa học. Trong những ngày sắp tới, Ủy ban Bầu cử thị xã sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau ngày bầu cử. Trong đó, thị xã thực hiện các thủ tục công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TX. Cai Lậy.

Sau khi có kết quả bầu cử, đồng chí Trần Văn Thức đề nghị nhân dân thị xã quan tâm, theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người đã trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, hoàn thành tốt nội dung chương trình hành động đã đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của nhân dân và cử tri trên địa bàn thị xã.

VĂN THẢO

 

.
.
.