Thứ Tư, 14/07/2021, 15:56 (GMT+7)
.

Sức khỏe, tính mạng của người dân phải được đặt lên trên hết

Dù tình huống nào xảy ra, chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và triệt để yêu cầu 5K, nhất là khoảng “thời gian vàng” này. Các cơ quan chức năng, lực lượng công tác trực tiếp tham gia phòng chống dịch phải thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn đồng bào cả nước, Nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Thành phố  trong cuộc chiến chống COVID-19  (Ảnh: TTBCTP)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn đồng bào cả nước, Nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Thành phố trong cuộc chiến chống COVID-19 (Ảnh: TTBCTP)

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại cuộc họp báo chiều 13/7 nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu kết luận tại họp báo, thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi bày tỏ trân trọng, đánh giá cao Nhân dân Thành phố đã hiểu, đồng tình việc triển khai Chỉ thị 16 trong 5 ngày qua. Theo đồng chí, đây là yếu tố rất quan trọng, rất quyết định đến kết quả thực hiện Chỉ thị 16 sau 15 ngày. Đồng chí cũng gửi lời tri ân đến tấm lòng của đồng bào cả nước, các tổ chức, cá nhân, các tỉnh thành bạn đã hết sức chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh suốt thời gian qua. Thành phố vô cùng trân quý, ghi nhận và biết ơn nghĩa tình, sự nhân văn đó.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hiện tại, Thành phố đang tập trung tầm soát F0 có trọng tâm trọng điểm, tách F0 khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể. Đồng thời, tập trung cho công tác tiêm vắc xin; tiến hành cách ly, thu dung điều trị F0 và tập trung các nguồn lực điều trị bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng hoặc diễn biến nặng.

Về những tình huống có thể xảy ra sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Thành phố dự đoán sẽ có 3 tình huống.

Thứ nhất, dịch bệnh được kiểm soát, Thành phố thực hiện điều chỉnh giải pháp phòng, chống dịch theo thực tế.

Thứ hai, dịch bệnh chưa được kiểm soát, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường ở một số địa bàn.

Thứ ba, dịch gia tăng mạnh, Thành phố đã tính đến tình huống phải siết chặt phong tỏa và đề xuất với Trung ương để quyết định giải pháp phù hợp.

Dù tình huống nào xảy ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và triệt để yêu cầu 5K, nhất là khoảng “thời gian vàng” này. Các cơ quan chức năng, lực lượng công tác trực tiếp tham gia phòng chống dịch phải thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong rằng, người dân Thành phố, các cấp, các ngành, tổ chức tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các quy định trong 10 ngày còn lại.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong thời gian tới, Thành phố sẽ rà soát các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá, cơ sở vật chất, trang thiết bị điều trị, hỗ trợ cho những người đang khó khăn,…

Thành phố luôn đặt ưu tiên phòng chống dịch lên hàng đầu, sức khoẻ, tính mạng của người dân được đặt lên trên hết. Do đó, việc duy trì sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch phải đảm bảo nguyên tắc “nơi nào an toàn mới tổ chức sản xuất”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng công tác chống dịch lần này của Thành phố chưa có tiền lệ, các giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Thành phố cần lắng nghe dư luận để hoàn thiện và bổ sung các giải pháp, cùng nhau hợp lực hợp sức để sớm kiểm soát được dịch bệnh.

“Vì chưa có tiền lệ nên đôi lúc chúng ta lúng túng, chưa mạch lạc, phối hợp chưa tốt. Tuy nhiên, trên tinh thần cầu thị, thông qua các nội dung phản ánh từ báo chí, các cơ quan đơn vị đã rút kinh nghiệm và triển khai khắc phục kịp thời”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn báo chí truyền thông tiếp tục đồng hành cùng Thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nâng cao hơn nữa nhận thức của mọi công dân nhằm phát huy hiệu quả công tác chống dịch, để Thành phố sớm trở lại bình yên.

Báo cáo về hoạt động phòng chống dịch trong ngày 13/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Hữu Hưng cho biết: Có 16.346 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại TP Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế công bố. Hiện đang điều trị 15.647 bệnh nhân dương tính mới, trong đó có 224 bệnh nhân nặng đang thở máy (08 trường hợp cần can thiệp ECMO).

TP Hồ Chí Minh hiện có 14 khu cách ly tập trung, 19 bệnh viện dã chiến đang hoạt động, 5 bệnh viện đang được thiết lập, đưa tổng quy mô giường bệnh hiện có lên khoảng 50.000 giường.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng, việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là điều kiện cần để tạo môi trường thuận lợi nhằm tăng cường và siết chặt các giải pháp khác, nhất là việc truy vết và tìm ra các F0 tiềm ẩn trong cộng đồng. Cùng với đó, ngành Y tế thực hiện đẩy mạnh chiến dịch xét nghiệm mở rộng và tầm soát trong cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm.

(Theo dangcongsan.vn)

 

.
.
.