Thứ Tư, 06/10/2021, 17:52 (GMT+7)
.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP. Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP. Mỹ Tho

(ABO) Ngày 6-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tuyến.
 
Tham dự có đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho; đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang; cùng với 194 đại biểu đại diện cho gần 39.870 hội viên phụ nữ TP. Mỹ Tho tham dự tại 7 điểm cầu. Đây là Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị tổ chức theo hình thức trực tuyến đầu tiên của tỉnh Tiền Giang.
 
đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Mỹ Tho trao tặng bức trướng cho Hội LHPN TP. Mỹ Tho.
Đồng chí Trần Kim Trát trao tặng Bức trướng của Đảng bộ TP. Mỹ Tho cho Hội LHPN TP. Mỹ Tho.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP. Mỹ Tho đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 2 cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp, mô hình liên kết, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ được các cấp Hội tập trung thực hiện. 
 
Theo đó, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN TP. Mỹ Tho quản lý, khai thác tốt các ngồn vốn, mở rộng những hình thức giúp vốn từ nhiều nguồn vốn khác nhau như: Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, với số tiền 650.215 tỷ đồng, giúp cho 51.387 lượt hội viên phụ nữ có nhu cầu hỗ trợ vốn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 0,86%...
 
Hội LHPN tỉnh trao tặng 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và 34 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Hội LHPN tỉnh Tiền Giang trao Bảng tượng trưng tặng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo và 34 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, TP. Mỹ Tho có 100% cơ sở Hội LHPN đạt tỷ lệ tập hợp hội viên trên 50%, phát triển mới 2.554 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ thành phố 39.870 hội viên/60.558 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. 

Quang cảnh Đại hội tại điểm cầu chính Nhà văn hóa TP. Mỹ Tho.
Quang cảnh Đại hội tại điểm cầu chính Nhà văn hóa TP. Mỹ Tho.
 
Bên cạnh đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 100% chi hội xây dựng mô hình nuôi heo đất, phụ nữ thực hành tiết kiệm dưới nhiều hình thức được trên 15 tỷ đồng; trên 19.840 kg gạo, giúp gần 5.000 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, hưởng ứng thực hiện “Phụ nữ cả nước ủng hộ triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai”, Hội LHPN TP. Mỹ Tho đã vận động trao 944 phần quà cho phụ nữ và trẻ em, kinh phí gần 300 triệu đồng.
 
Đồng chí Trần Kim Trát phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Trần Kim Trát phát biểu tại Đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đề ra 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh; 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng phát biểu tại Đại hội.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Mỹ Tho khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 29 Ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; đồng chí Phạm Thị Ngọc Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP. Mỹ Tho khóa mới.
 
Dịp này, Đảng bộ TP. Mỹ Tho tặng Bức trướng cho Hội LHPN TP. Mỹ Tho với dòng chữ: Hội LHPN TP. Mỹ Tho “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo”. Hội LHPN tỉnh Tiền Giang trao tặng 1 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo, trị giá 50 triệu đồng; 34 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
 
Đại biểu dự Đại hội bầu BCH Hội LHPN TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ mới.
Đại biểu dự Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang, UBND TP. Mỹ Tho và Hội LHPN TP. Mỹ Tho đã trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác, xây dựng tổ chức Hội cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP. Mỹ Tho. 
 
BCH Hội LHPN TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Kim Trát và đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội LHPN TP. Mỹ Tho trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, 2 đồng chí đã gợi mở một số vấn đề để Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới, như: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động chị em tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội…
 
LÊ PHƯƠNG
 
.
.
.