Chủ Nhật, 07/11/2021, 17:21 (GMT+7)
.

Lãnh đạo các huyện và ngành Công an trao Huy hiệu Đảng

(ABO) Đồng chí Đoàn Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Phước vừa trực tiếp đến nhà trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Văn Bé Tư (đảng viên Chi bộ ấp 2, xã Tân Lập 1).

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Văn Phương ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Bé Tư. Đây là lần thứ 4 đồng chí Lê Văn Bé Tư vinh dự nhận được Huy hiệu Đảng.

Đợt này, Đảng bộ huyện Tân Phước có 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

THANH NHÀNG

 * Huyện ủy Cai Lậy vừa kết hợp với Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Văn Nén.

Đồng chí Nén sinh năm 1952, vào Đảng ngày 16-6-1972, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Bình Phú. Bí thư huyện ủy Cai Lậy Nguyễn Văn Bằng đến dự, trao Huy hiệu Đảng và tặng bức khánh cho đảng viên.

Qua nhiều năm công tác, là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lương Văn Nén luôn tự giác, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, đóng góp nhiều công sức xây dựng quê hương đất nước.

THANH TÙNG

* Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2021 cho 6 đảng viên, gồm: Thượng tá Lưu Văn Đầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh; Thượng tá Phạm Văn Đạo, Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thanh Lượm, Đảng ủy viên, Phó Giám thị Trại Tạm giam; Trung tá Võ Văn Em, đảng viên Đảng bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh; Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Trung tá Trần văn Phong, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận, đề cao của Đảng đối với các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự nói riêng. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

ĐẶNG THANH

.
.
.