.

Chú trọng công khai kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Cập nhật: 20:50, 18/01/2022 (GMT+7)
(ABO) Chiều 18-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang tổng kết công tác ngành Nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ngành Nội chính của tỉnh đã tổ chức thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

Ban Nội chính Tỉnh ủy kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự và phục hồi kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, ngành Nội chính thực hiện 151 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, các định mức, tiêu chuẩn; qua đó, phát hiện 32 cơ quan, đơn vị và 45 người vi phạm, kiến nghị xử lý hành chính 37 cá nhân (kỷ luật 4, kiểm điểm 33), chuyển cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố 1 vụ án; thu hồi 6,4 tỷ đồng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 33 cuộc giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; qua đó, phát hiện 2 vụ, việc tham nhũng về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong 14 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế gây thiệt hại, thất thoát ngân sách nhà nước 21,94 tỷ đồng, đã thu hồi 11,03 tỷ đồng…

Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trương Văn Chung phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trương Văn Chung phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm đề nghị các cơ quan nội chính Đảng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2022.
 
Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chú trọng công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là việc công khai kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.
 
Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm nhấn mạnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy hơn nữa tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…
VĂN THẢO
 
.
.
.