Thứ Sáu, 14/01/2022, 15:24 (GMT+7)
.

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(ABO) Ngày 14-1 tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo số lượng, đạt chất lượng. Sau bầu cử chuẩn bị nhân sự cho Kỳ họp lần thứ nhất - HĐND tỉnh bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND đúng cơ cấu, kịp thời kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với phương án nhân sự.

 

IMG_20220114_143008.jpg

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt danh sách quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và 2021 - 2026. Quyết định tăng thêm 2 cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng vào cấp ủy huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông; 3 cấp ủy viên vào cấp ủy thị trấn Vàm Láng, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông; chỉ định bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định tặng và truy tặng 1.303 Huy hiệu Đảng cho đảng viên.  

Cử 112 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 74 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; 18 cán bộ dự học lớp đại học chính trị văn bằng 2; 3 tham dự các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; 1 đào tạo sau đại học.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế còn chậm, do còn vướng các quy định của pháp luật, các hướng dẫn hiện hành của Trung ương. Công tác quy hoạch cán bộ ở một số địa phương thực hiện chưa đúng hướng dẫn, chưa đảm bảo về 3 độ tuổi. Công tác dự báo, nắm tình hình chính trị nội bộ và dư luận xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã trao giấy khen cho các tập thể
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã trao Giấy khen cho 3 tập thể thực hiện tốt công tác năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhã yêu cầu cần phải tập trung nhiều hơn nữa cho công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là công tác kết nạp đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt chính sách cán bộ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

TẤN TÀI

 

.
.
.