Thứ Năm, 19/05/2022, 18:32 (GMT+7)
.

Đổi mới tinh thần làm theo Bác gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên

(ABO) Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận 01) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào chiều 19-5.
Hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Tại điểm cầu Tiền Giang có sự tham dự của đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tiền Giang.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tiền Giang.
Qua năm đầu thực hiện Kết luận 01, kết quả cho thấy việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần củng cố và ngày càng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những tác động thiết thực, to lớn mang tính chỉ dẫn hành động trong thực tiễn của tư tưởng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương; góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên. 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị (chụp tại điểm cầu Tiền Giang).
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị (chụp tại điểm cầu Tiền Giang).
Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.
 
Nổi bật là việc giải quyết việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra trong thời gian tiếp theo.
 
Những kết quả đạt được là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức Đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Kết luận 01, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua thật sự hiệu quả, tạo bước đi cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Kết luận 01 đạt mục tiêu đề ra.
 
Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương cũng đã có nhiều tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 01.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên và có sự đổi mới trong các mô hình học tập và làm theo Bác; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa, cụ thể là chúng ta đã chung sức, đồng lòng chiến thắng dịch bệnh Covid-19, từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; gắn kết giữa công tác xây và chống; chủ động công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05. 
 
Phát huy kết quả đạt được, chúng ta cần tiếp tục: Thống nhất về mặt nhận thức, nhận thức về quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII; chú ý quan điểm của Tổng Bí thư nhắc nhiều lần là: Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức cán bộ, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, bằng các biện pháp đồng bộ hơn, mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị gắn Kết luận 21, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, làm nhuần nhuyễn và gắn với thực tiễn. Đổi mới tinh thần làm theo Bác gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, sự nêu gương của từng cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền phải kiên trì, liên tục nhưng phải uyển chuyển, phong phú…  
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã chiếu Video giới thiệu về Bộ sách “Vang vọng lời nước non”.
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã chiếu video giới thiệu về Bộ sách “Vang vọng lời nước non”.
Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã chiếu Video giới thiệu về Bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách “Vang vọng lời nước non” gồm 12 tập, với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia như GS.TS Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý. Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chọn lọc công phu từ hàng chục ngàn trang sách của bộ Hồ Chí Minh toàn tập những câu, đoạn, ý hay, khúc chiết. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bộ sách được thực hiện một lần nữa góp phần trực tiếp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đi sâu hơn vào đời sống của người dân Việt Nam.
LÊ PHƯƠNG
 
 
 
.
.
.