Thứ Tư, 26/04/2017, 21:30 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4

Tháng tư, về lại xã Bình Xuân

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mảnh đất Bình Xuân đã oằn mình gánh chịu sự tàn phá của bom đạn, vì đây là địa bàn trọng điểm của tỉnh Gò Công lúc bấy giờ. Phát huy truyền thống anh hùng, vượt bao khó khăn, 42 năm qua, Bình Xuân hôm nay đã và đang khởi sắc từng ngày trong quá trình xây dựng quê hương.

* Quá khứ anh hùng

Tôi về xã Bình Xuân vào những ngày tháng tư khi hàng phượng vỹ trên đường dẫn vào khu di tích bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Gò Công trổ bông rực đỏ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người và đất Bình Xuân đã hứng chịu hàng tấn bom pháo cùng hàng trăm cuộc càn quét của Mỹ-ngụy nhằm dập tắt phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, tiêu diệt các cơ sở cách mạng ở đây.

Bia
Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Gò Công thời kỳ chống Mỹ. Ảnh: Tuấn Lâm

Gò Công là vùng trọng điểm trong chiến lược bình định của địch ở khu vực cửa nam Sài Gòn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vì thế, Tỉnh ủy Gò Công quyết định chọn Bình Xuân là căn cứ địa cách mạng. Nơi đây có địa hình kinh rạch chằng chịt rất thuận lợi cho việc chỉ đạo tấn công vào trung tâm tỉnh Gò Công và liên lạc các mảng căn cứ cách mạng khác.

Đầu năm 1967, Mỹ-ngụy thực hiện ý đồ “quét để giữ”, chúng tung ra nhiều toán quân tinh nhuệ, cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại hỗ trợ cho các cuộc hành quân càn quét đánh phá cơ sở cách mạng, đi đến đâu chúng thiết lập hệ thống đồn bót và ấp chiến lược đến đó. Do mức đánh phá ác liệt cộng với sự ruồng bố gắt gao, Gò Công trở thành vùng “bình định trắng” của giặc. Trong 21 năm chiến tranh (1954-1975), trung bình mỗi đầu người dân đã phải hứng chịu 2,5 tấn bom đạn, riêng 3 ấp Nhứt, ấp 6 và ấp 7, mỗi người phải chịu trên 3 tấn. Bình Xuân còn là nơi đầu tiên và duy nhất Mỹ-ngụy sử dụng đến một khối lượng chất độc hóa học cùng nhiều loại vũ khí giết người man rợ nhất.

Trong thời kỳ này, Tỉnh ủy Gò Công đã lãnh đạo lực lượng vũ trang dân quân xã Bình Xuân vượt qua muôn vàn khó khăn, vận dụng sáng tạo nhiều hình thức chiến đấu phù hợp với địa bàn xã, làm thất bại ý đồ bình định của địch, góp phần thắng lợi vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhiều bà mẹ được Nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, 270 liệt sĩ và nhiều thương binh, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh cho sự trường tồn của dân tộc. Xã Bình Xuân được công nhận “Anh hùng Lực lượng vũ trang” vào ngày 22-6-1994.

* Quê hương khởi sắc

Sau ngày 30-4-1975, kinh tế xã Bình Xuân thực sự gặp khó khăn vì đồng ruộng, nhà cửa tiêu điều; hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng hầu như không có gì; tỷ lệ nghèo đói ở xã lúc này gần như dẫn đầu huyện. Hòa chung công cuộc xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Xuân đã xây dựng lại xã nhà quyết tâm, sự kiên trì và tinh thần quyết thắng.

Đến nay, kinh tế của xã Bình Xuân đang ngày một khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm khá mạnh, chỉ còn 16,84% cùng bộ mặt nông thôn đã khang trang hơn. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm 2016.

Bia
Cây cầu trên địa bàn xã Bình Xuân ở tỉnh lộ 873 sắp hoàn thành.

Rời khu di tích bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Gò Công, tôi đi trên đường huyện 873 với những cánh đồng mía vừa chặt xong còn thơm mùi mật ngọt, xen lẫn những đồng lúa đã thu hoạch phơi rạ vàng ươm. Cái nắng chang chang của tháng tư ở xứ Gò dường như dịu bớt bởi niềm vui của người dân khi có được những vụ lúa, mía bội thu, được giá.

Kinh tế ở xã Bình Xuân chủ yếu là nông nghiệp (cây lúa, cây mía), chăn nuôi (bò, heo, gia cầm) và sản xuất thủy sản (khai thác, đánh bắt và nuôi trồng)… Từ khi có chương trình ngọt hóa, đời sống người dân xã nhà nói riêng và của khu vực Gò Công nói chung thực sự đã đổi đời. Hệ thống đê ngăn mặn và ô đê bao nội bộ ngăn chặn được sự tấn công của nước mặn, giúp cây lúa đứng vững từ một vụ bấp bênh lên hai vụ. Diện tích sản xuất lúa của xã hơn 4.133 ha được người dân sản xuất 2,3 vụ ăn chắc với năng suất từ 5-6 tấn/ha (sản lượng lương thực năm 2016 là 21.245 tấn, đạt 129,96% so với chỉ tiêu kế hoạch).

Theo quy hoạch của xã, khu vực các ấp nằm cạnh tuyến đê Gò Công là vùng sản xuất lúa cao sản, đồng thời tận dụng  nguồn rơm sau khi thu hoạch lúa phát triển đàn bò, trâu theo mô hình vỗ béo, lấy thịt. Bên cạnh đó, xã còn phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản với 137 ha nuôi tôm, cá các loại, đạt sản lượng 1.610 tấn trong năm 2016.

Quá trình phát triển kinh tế ở vùng đất bị nước mặn xâm nhập và bị chiến tranh tàn phá nay trở thành một xã có kinh tế, xã hội phát triển, được xếp hạng III trong phong trào thi đua của TX. Gò Công năm 2016 được xem là một kỳ tích! Mẹ Việt Nam anh hùng Giảng Thị Gấm, ấp 3, xã Bình Xuân, người có 2 liệt sỹ hy sinh ở chiến tranh biên giới Tây Nam, không giấu được nỗi vui mừng: “Trước ngày 30-4, người dân ở đây sống khổ lắm vì bom đạn giặc Mỹ đánh phá hoài, lúa thì chỉ làm 1 vụ, đường sá toàn lội sình, băng qua kinh rạch mà đi. Sau ngày hòa bình đến nay, nước ngọt về nên làm lúa 3 vụ được, có điện, nước xài, nhất là mấy con đường đã được đổ đá đỏ, làm nhựa giúp cho bà con ở đây đi lại thuận tiện lắm!”

Xin nêu một vài số liệu minh chứng Bình Xuân đã khởi sắc: 100% các trục đường giao thông được trải đá đỏ, 100% hộ dân có điện sinh hoạt, 100% hộ dân được cấp nước sạch..., là những số liệu tiêu biểu mà Bình Xuân đạt được sau 42 năm hòa bình. Những hình ảnh hiện tại làm quên đi một quá khứ gian khổ mà anh hùng của vùng đất vốn được xem là khu vực “bình định trắng” của địch trong những năm 1967.

Chủ tịch UBND xã Huỳnh Hồng Huệ, khẳng định: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã dựa trên tiềm lực đất đai, lao động, điều kiện khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định hướng trọng điểm là duy trì và phát huy tốt công tác thủy lợi nội đồng để phát triển hai cây chủ lực là cây lúa, cây mía, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản lồng ghép trong các mô hình kinh tế hộ. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên xã được quán triệt phải là đội ngũ “đầu tàu” để phát huy phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, xã hội. Từ khi sáp nhập vào thị xã theo Nghị định 09/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21-8-2008 về việc mở rộng TX. Gò Công, xã Bình Xuân đang được đầu tư, xây dựng và hoàn thiện nhiều tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới (Bình Xuân đã đạt được 11/19 tiêu chí).

… Trên chuyến đò chiều qua dòng sông Gò Công hiền hòa với những cụm lục bình trổ bông tim tím, lòng chợt lâng lâng hòa cùng niềm vui của những người dân nơi đây trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi nghĩ về một tương lai tươi sáng của mảnh đất Bình Xuân gian khó một thời.

HỮU CHÍ
 

.
.
.